Quảng Trị: 1.500ha sắn chết do hạn hán

Thứ hai, ngày 08/04/2013 10:33 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 7.4, tin từ UBND huyện Hướng Hóa, hạn hán đang ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất và đời sống của người dân trên địa bàn. Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện đã có khoảng 1.500ha sắn bị chết khô do hạn hán.
Bình luận 0

Hạn hán cũng khiến 2.500ha cà phê, gần 500ha lúa khô héo và đang đứng trước nguy cơ mất mùa. Đặc biệt, đang có hơn 15.000 người dân ở các xã Thanh, Thuận, Xy, A Dơi, A Túc và A Xing bị thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem