Quảng Trị: Cam kết hoàn thành đường tránh TP Đông Hà vào năm 2023

Ngọc Vũ Thứ hai, ngày 15/08/2022 19:11 PM (GMT+7)
Đó là thông tin được lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cung cấp trong cuộc họp báo tình hình kinh tế-xã hội 7 tháng đầu năm 2022.
Bình luận 0

Chiều 15/8, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức họp báo tình hình kinh tế-xã hội 7 tháng đầu năm 2022.

Tại cuộc họp báo này, ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị cung cấp thông tin rất đáng vui mừng, đó là Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa trình Chính phủ bố trí 230 tỷ đồng cho dự án đường tránh phía Đông TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị: Cam kết hoàn thành đường tránh TP Đông Hà vào năm 2023 - Ảnh 1.

Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh cam kết hoàn thành dự án đường tránh phía Đông, TP Đông Hà. Mong rằng, Chính phủ sẽ phê duyệt, phân bổ 230 tỷ đồng cho dự án như tờ trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Ngọc Vũ.

Theo tờ trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự án đường tránh phía Đông TP Đông Hà được quy hoạch và đầu tư xây dựng nhằm phân luồng, giảm tải giao thông trên quốc lộ 1A, hạn chế phương tiện lưu thông qua các trung tâm đô thị, tăng năng lực giao thông, đảm bảo an toàn giao thông.

Dự án có chiều dài khoảng 22,4km. Năm 2019, dự án đã được đầu tư xây dựng hoàn thành 2 đoạn tuyến dài 5,02 km. Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Bộ Giao thông Vận tải dự kiến bố trí 399,96 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách trung ương để thực hiện 13,2 km.

Như vậy, đến nay còn lại 4,2 km của dự án chưa được bố trí nguồn vốn để đầu tư.

Ngày 25/7/2022, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản số 144/TTr-UBND đề nghị hỗ trợ 230 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương từ chương trình để đầu tư hoàn thành dự án do trong thời gian vừa qua, lưu lượng giao thông trên tuyến quốc lộ 1A qua thành phố Đông Hà rất lớn, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và thương tâm do xe tải, xe container gây ra, gây bức xúc cho bà con nhân dân; cử tri địa phương nhiều lần kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội và các cấp quan tâm sớm triển khai thực hiện tuyến đường tránh này.

Đồng thời, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, Đại biểu Quốc hội cũng đã phản ánh ý kiến của cử tri và gửi chất vấn đến Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đối với vấn đề đầu tư dự án nêu trên.

Quảng Trị: Cam kết hoàn thành đường tránh TP Đông Hà vào năm 2023 - Ảnh 3.

Vì chưa có đường tránh, xe tải trọng lớn chạy trên quốc lộ 1A qua TP Đông Hà nhiều năm qua gây ra quá nhiều vụ tai nạn, gây tang thương cho không biết bao nhiêu gia đình. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ngoài ra, tại văn bản 144 nêu trên, UBND tỉnh Quảng Trị cam kết hoàn thành dự án trong năm 2023 để đảm bảo khai thác toàn tuyến, trong trường hợp phát sinh tăng tổng mức đầu tư. UBND tỉnh Quảng Trị cam kết sẽ bố trí đủ số vốn còn thiếu từ ngân sách địa phương để hoàn thành dự án.

Như vậy, dự án nêu trên phù hợp với nguyên tắc, tiêu chí, đối tượng, lĩnh vực sử dụng vốn và khả năng giải ngân trong các năm 2022, 2023 theo quy định của Chính phủ.

Ông Hà Sỹ Đồng cho biết, việc hoàn thành, đưa vào sử dụng đường tránh phía Đông TP Đông Hà là vô cùng cấp thiết. Bởi có lẽ trên cả nước, chỉ còn tỉnh Quảng Trị chưa có đường tránh thành phố.

Quảng Trị: Cam kết hoàn thành đường tránh TP Đông Hà vào năm 2023 - Ảnh 4.

Vạch đỏ là đoạn 4,2 km đường tránh phía Đông TP Đông Hà mà tỉnh Quảng Trị cam kết hoàn thành vào năm 2023 nếu được Chính phủ bố trí vốn. Ảnh: Ngọc Vũ.

Hậu quả là xe trọng tải lớn đi trên quốc lộ 1A, ngang qua TP Đông Hà, gây ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm, đẩy nhiều gia đình vào cảnh cha mẹ mất con, vợ mất chồng…

Ông Đồng gọi quốc lộ 1A qua TP Đông Hà là "con đường tử thần", "con đường đau khổ".

Vì vậy, khi Chính phủ đồng ý phân bổ vốn để làm 4,2km đường tránh còn lại, UBND tỉnh Quảng Trị cam kết sẽ hoàn thành trong năm 2023, nhằm đưa toàn bộ dự án vào sử dụng.

"Đây là cam kết vô cùng mạnh mẽ và đầy trách nhiệm của tỉnh Quảng Trị với Chính phủ, các Bộ, ngành và đặc biệt là với nhân dân. Mục tiêu cuối cùng là để bảo vệ an toàn cho người dân khi tham gia giao thông" – ông Đồng khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem