Ứng viên ĐBQH Hoàng Đức Thắng: Đường tránh TP.Đông Hà chậm ngày nào đau thương ngày đó

Ngọc Vũ Thứ bảy, ngày 22/05/2021 06:23 AM (GMT+7)
Ông Hoàng Đức Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV tỉnh Quảng Trị, ứng cử viên ĐBQH khoá XV cho biết, đường tránh TP.Đông Hà chậm hoàn thành ngày nào sẽ còn đau thương ngày đó.
Bình luận 0

Con đường bức thiết

Trước thềm bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp khoá XV, ông Hoàng Đức Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Quảng Trị, ứng cử viên ĐBQH khoá XV đã có cuộc trao đổi với PV Dân Việt.

Ứng cử viên ĐBQH: Đường tránh TP.Đông Hà chậm ngày nào đau thương ngày đó - Ảnh 1.

Ông Hoàng Đức Thắng cho biết, làm ĐBQH phải có "lửa", dám nói thẳng, nói thật, không ngại va chạm, nể nang. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ông Thắng cho biết, việc phát triển mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị rất được quan tâm, đặc biệt là hoàn thiện đường tránh phía Đông qua TP.Đông Hà.

Theo ông Thắng, trên cả nước, có lẽ còn rất ít tỉnh, trong đó có Quảng Trị chưa có đường tránh qua thành phố, trung tâm tỉnh.

Dự án đường tránh phía Đông TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị có chiều dài khoảng 22 Km, quy mô đường cấp III đồng bằng, đi qua huyện Gio Linh, TP.Đông Hà và huyện Triệu Phong. Dự án có tổng mức đầu tư trên 760 tỷ đồng

Dự án được khởi công tháng 7/2018. Nhưng đến đầu tháng 10/2019, dự án mới chỉ được triển khai xây dựng hơn 9 km, đoạn từ Quốc lộ 9 thuộc huyện Gio Linh đến huyện Triệu Phong; đoạn còn lại dài 13km chưa được bố trí vốn để triển khai.

Ông Thắng cho biết, dự án cứ dây dưa mãi chưa hoàn thành. Bao nhiêu năm qua, xe trọng tải lớn chạy ầm ầm vào trung tâm TP.Đông Hà gây hỗn loạn, TNGT tăng cao dẫn đến rất rất nhiều cái chết thương tâm.

Việc hoàn thành đường tránh TP.Đông Hà nhằm đảm bảo 2 mục tiêu lớn: Thứ nhất là giải quyết giảm tải phương tiện giao thông đi qua trung tâm, đảm bảo ATGT cho nhân dân, cần làm ngay và không có sự lựa chọn nào khác. Thứ hai là để sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

"Đầu tư lê thê mấy năm mà con đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, nghĩa là nguồn vốn đầu tư làm con đường này chưa hiệu quả, gây lãng phí" – ông Thắng phân tích.

Ông Thắng cho biết, con đường này, cử tri kiến nghị nhiều lần, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị cũng nhiều lần có ý kiến nhưng rõ ràng các cơ quan có trách nhiệm vào cuộc còn chậm trễ.

"Hoàn thành đường tránh TP.Đông Hà là rất bức thiết, không thể chậm trễ. Nếu chậm trễ ngày nào thì sẽ còn đau thương ngày đó, do tai nạn giao thông. Còn chậm trễ ngày nào thì nguồn vốn đầu tư còn kém hiệu quả" – ông Thắng nhấn mạnh.

Theo ông Thắng, ngoài đường tránh TP.Đông Hà, ĐBQH tỉnh Quảng Trị những năm qua rất quan tâm, kiến nghị xây dựng đường ven biển nối 3 tỉnh Quảng Bình – Quảng Trị và Thừa Thiên Huế để cùng Quốc lộ 1A, đường cao tốc, đường Hồ Chí Minh kết nối liên vùng.

Trên địa bàn tỉnh, Quốc lộ 9 là tuyến giao thông huyết mạch trên tuyến Hành lang kinh tế Đông – Tây nối Việt Nam - Lào – Thái Lan – Myanmar nhưng lại nhỏ hẹp, xuống cấp, đi qua nhiều khu dân cư tạo xung đột giao thông, gây TNGT, cần khẩn trương nâng cấp, mở rộng.

Tỉnh Quảng Trị mong muốn kết nối đường 15D từ cảng Cửa Việt (Gio Linh) qua thị trấn Diên Sanh (Hải Lăng) lên cao tốc Cam Lộ - Tuý Loan rồi đến cửa khẩu quốc tế La Lay, mở thêm một cánh cửa từ Nam Lào đi vào Quảng Trị. Con đường nối TP.Đông Hà với khu kinh tế Đông Nam cũng được tỉnh tìm phương án triển khai.

Ông Thắng cho biết, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị rất quan tâm đến hệ thống hạ tầng giao thông của tỉnh và xác định phải có kết nối liên vùng, nội địa và quốc tế, cảng biển, sân bay thì mới giúp tỉnh có điều kiện phát triển, đảm bảo an toàn giao thông.

ĐBQH phải có "lửa"

Nhìn lại quá trình 5 năm là ĐBQH khóa XIV, đồng thời là Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị, ông Thắng nhận thấy bản thân đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, mang tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của người dân Quảng Trị đến với Quốc hội.

Ứng cử viên ĐBQH: Đường tránh TP.Đông Hà chậm ngày nào đau thương ngày đó - Ảnh 2.

Vụ TNGT ngày 26/9/2019 trên Quốc lộ 1A đoạn qua TP.Đông Hà khiến 1 phụ nữ tử vong, người còn lại bị thương nặng. Ảnh: N.V

Bản thân ông luôn gần gũi, tiếp xúc, lắng nghe, phản ánh, kiến nghị giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh; thể hiện rõ bản lĩnh, trách nhiệm trong đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Chủ động làm tốt vai trò cầu nối giữa lãnh đạo, chính quyền địa phương với Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành trung ương thúc đẩy sự quan tâm, chia sẻ, ủng hộ, giúp đỡ tỉnh nhà có thêm nhiều điều kiện, nguồn lực để phát triển đi lên; cùng các ĐBQH của Đoàn đặc biệt quan tâm kết nối, vận động các nguồn lực với nguồn kinh phí vận động trên 30 tỷ đồng đóng góp có ý nghĩa vào công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của ĐBQH với cử tri và đồng bào Quảng Trị, được cử tri và nhân dân tỉnh nhà tin tưởng, đánh giá tốt và khẳng định uy tín và ảnh hưởng tốt trong hoạt động Quốc hội.

Nếu được bầu làm ĐBQH khoá XV, ông Thắng hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, học tập, nghiên cứu để nâng tầm kiến thức toàn diện, rèn luyện kỹ năng và bản lĩnh để tham gia đầy đủ, trách nhiệm và đóng góp có giá trị, chất lượng vào hoạt động của Quốc hội. Tiếp thu, chọn lọc tâm tư, nguyện vọng, ý chí, trí tuệ của cử tri và Nhân dân Quảng Trị để tham gia ý kiến, chính kiến, phản biện một cách có trách nhiệm và giá trị vào các quyết định quan trọng của Quốc hội.

Theo ông Thắng, là ĐBQH phải có "lửa", dám nói thật, nói thẳng, không sợ mất lòng; phải kiên trì, kiên quyết trong giám sát, đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để bảo đảm rằng ý kiến, kiến nghị chính đáng, hợp pháp cử tri và nhân dân phải được tiếp thu, tổng hợp, báo cáo đề xuất và phải được xem xét giải quyết, trả lời thoả đáng từ các cơ quan có thẩm quyền trách nhiệm.

Bên cạnh đó, bản thân ông sẽ tiếp tục phát huy năng lực, bản lĩnh trong đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân; cũng như phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, lợi ích nhóm, trục lợi trong xây dựng chính sách, pháp luật; phòng chống tội phạm, tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp và phòng chống việc bỏ lọt tội phạm và oan sai trong hoạt động tố tụng…

Trong 5 năm làm ĐBQH, ông Hoàng Đức Thắng đã có nhiều phát biểu "nóng" tại nghị trường Quốc hội trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, ông Thắng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Trị kiên trì theo đuổi, nhiều lần phát biểu giữa nghị trường Quốc hội quan điểm vụ "buôn lậu gỗ trắc" tại Quảng Trị có nhiều dấu hiệu oan sai, vi phạm nghiêm trọng pháp luật trong tố tụng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem