Quảng Trị: Cách chức Phó Ban quản lý chợ, kiểm điểm Chủ tịch xã vì sai phạm trong lập danh sách tiêm vaccine Covid-19

Phương Nam Thứ tư, ngày 27/10/2021 18:40 PM (GMT+7)
Liên quan đến sai phạm trong quá trình lập danh sách để tiêm vaccine Covid-19 tại xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, có nhiều cán bộ đã bị xử lý.
Bình luận 0

Ngày 27/10, ông Võ Đắc Hóa – Chủ tịch UBND huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, liên quan đến vụ việc lập danh sách tiêm vaccine phòng Covid-19 không đúng đối tượng ở Ban Quản lý Chợ Kênh (xã Trung Sơn), UBND huyện đã thành lập tổ công tác để rà soát, sau khi có kết quả đã xử lý các cán bộ liên quan.

Quảng Trị: Người dân vỗ tay khi cán bộ xã bị cách chức, kiểm điểm vì sai phạm tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh 1.

Sai phạm ở Ban quản lý chợ Kênh, xã Trung Sơn khiến người dân bức xúc. Việc chính quyền địa phương xử lý nghiêm sai phạm được nhân dân đồng tình cao. Ảnh: P.N

Cụ thể, UBND huyện Gio Linh xác định, có 9 trường hợp không thuộc đối tượng tiêm vaccine Covid-19 đợt 7 do ông Võ Đức Kỷ - Phó Ban quản lý chợ Kênh đưa vào danh sách và đã được tiêm. Trong số 9 trường hợp, có 3 người thân của ông Kỷ.

Sau khi sự việc được làm rõ, UBND xã Trung Sơn đã cách chức và buộc thôi việc đối với ông Kỷ. Việc xử lý ông Kỷ được tiểu thương chợ Kênh đồng tình cao.

Ngoài việc cách chức, cho nghỉ việc với ông Kỷ, các tập thể, cá nhân liên quan trong Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 xã Trung Sơn cũng bị kiểm điểm.

Cụ thể, kiểm điểm trước tập thể Đảng ủy, UBND và Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 xã Trung Sơn đối với ông Trần Văn Cường - Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 xã, Trưởng Ban Quản lý chợ Kênh và yêu cầu có biện pháp khắc phục sai sót.

Quảng Trị: Người dân vỗ tay khi cán bộ xã bị cách chức, kiểm điểm vì sai phạm tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh 2.

Việc đảm bảo công bằng khi tiêm vaccine là rất quan trọng. Ảnh minh hoạ.

Đảng ủy, HĐND xã Trung Sơn phải họp rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, xử lý thông tin phản ánh của người dân; UBND xã, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 xã Trung Sơn, Ban Quản lý chợ Kênh tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Theo ông Hoá, sai phạm xảy ra là do ông Kỷ. Các cá nhân khác sai trong quá trình thẩm định lại danh sách người được tiêm vaccine. Tuy nhiên, do danh sách nhiều người, nên không tránh được sai sót.

Trước đó, vào chiều ngày 22/9, tiểu thương chợ Kênh phát hiện có nhiều người không phải là tiểu thương ở chợ, nhưng nằm trong danh sách được tiêm vaccine Covid-19. Các tiểu thương phản ánh, sau đó UBND huyện Gio Linh đã thành lập đoàn kiểm tra.

Hiện tại, UBND xã Trung Sơn đang lựa chọn nhân sự thay thế ông Võ Đức Kỷ để tiếp tục quản lý, điều hành chợ Kênh theo đúng quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem