Quốc hội kiểu mới ở Ukraine: Màu cam chuyển sang nâu

Phan Hồng Hải (tổng hợp) Thứ tư, ngày 29/10/2014 06:44 AM (GMT+7)
Một ngày sau khi có kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Quốc hội ở Ukraine, các đảng thân phương Tây đã gấp rút tiến hành đàm phán về việc thành lập một liên minh cầm quyền. Nhưng con đường chông gai trước mặt vẫn đang đón chờ Tổng thống Poroshenko.
Bình luận 0

Cùng với không khí thắng bại trên chính trường Kiev, chiến trường miền Đông Ukraine vẫn không ngừng tiếng súng đạn với liên tiếp các cuộc tấn công từ các tay súng ly khai, đã cho thấy, liên minh cầm quyền mới dù được thành lập cũng sẽ phải đối mặt với nhiều trở ngại để có thể thực hiện được những cam kết đầy tham vọng về hòa bình và mở rộng quan hệ với Liên minh châu Âu.

img
Nếu không giải quyết được tình hình ở miền Đông Ukraine, chiến thắng của phe thân phương Tây do ông Poroshenko đứng đầu không có gì chắc chắn. 

Với chiến thắng của phe thân phương Tây, giới quan sát nhận định, chính trường Ukraine đã đổi từ “màu cam” truyền thống sang một “màu nâu”- ẩn ý màu của sô cô la- thương hiệu kinh doanh trước đây của Tổng thống Poroshenko.

Tuy nhiên, kết quả của cuộc bầu cử không hẳn đã mang lại chiến thắng cho ông Poroshenko. Công việc đầy khó khăn hiện nay là xây dựng một liên minh cầm quyền. Ukraine cần thành lập một liên minh chính trị để vãn hồi hòa bình và tiến hành cải cách sâu rộng nhằm đưa đất nước ra khỏi cuộc suy thoái nghiêm trọng.

Chính phủ Kiev cho rằng Ukraine sẽ tăng trưởng kinh tế khiêm tốn trong năm 2015 sau khi giảm 6% trong năm 2014, tuy nhiên Ngân hàng Thế giới dự đoán nền kinh tế nước này sẽ tiếp tục suy giảm. Nhằm thực hiện các biện pháp đã được nhất trí với IMF, chính phủ của ông Yatseniuk đã cắt giảm chi tiêu ngân sách và thả nổi đồng hryvnia của Ukraine. Đồng nội tệ này hiện đã mất khoảng 40% giá trị so với đồng USD kể từ đầu năm 2014.

Với 67% tổng số phiếu bầu đã được kiểm, đảng "Mặt trận Nhân dân" của Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk và Khối đảng của Tổng thống Petro Poroshenko có số phiếu ngang bằng nhau. Nhiều người hy vọng rằng hai đảng này sẽ cùng hợp tác trong chính phủ mới và ông Yatsenyuk tiếp tục giữ chức vị Thủ tướng. Để đảm bảo chiếm được đa số ghế tại Quốc hội, hai khối đảng này chắc chắn phải cần đến đảng “Samopomich”– đảng đang ở vị trí thứ 3 với 11% số phiếu bầu. Ông Poroshenko cũng đã gặp lãnh đạo của đảng này ngày 27.10.

Kết quả cuối cuối dự định sẽ được công bố ngày 30.10. Cuộc bầu cử Quốc hội Ukraine vừa qua cũng đánh dấu lần đầu tiên kể từ sau khi Ukraine độc lập khỏi Liên bang Xô viết (năm 1991), những người cộng sản không có đại diện trong Quốc hội.

 Với chiến thắng của phe thân phương Tây, giới quan sát nhận định, chính trường Ukraine đã đổi từ “màu cam” truyền thống sang một “màu nâu”- ẩn ý màu của sô cô la- thương hiệu kinh doanh trước đây của Tổng thống Poroshenko.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem