Quy định khung hình phạt trong vụ cựu Phó Chủ tịch UBND phường ở Bắc Giang chiếm đoạt 9,9 tỷ đồng

Phi Long Thứ tư, ngày 28/08/2024 11:17 AM (GMT+7)
Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ ông Trần Mạnh Thắng cùng đồng bọn về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh đã phân tích dưới góc độ pháp lý về vụ việc này.
Bình luận 0

Cựu Phó Chủ tịch phường ở Bắc Giang bị khởi tố

Ngày 25/8, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đối với Trần Mạnh Thắng, sinh năm 1975, trú tổ 1, phường Mỹ Độ, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Tuyến sinh năm 1975, trú huyện Yên Dũng, Bắc Giang và Đỗ Duy Hiền sinh năm 1977, trú huyện Lục Nam, Bắc Giang cùng tội danh trên.

Quá trình điều tra xác định Trần Mạnh Thắng, cựu Phó chủ tịch UBND phường Mỹ Độ, TP.Bắc Giang phụ trách về địa chính, đất đai, biết rõ các quy trình thủ tục để xin cấp dự án.

Các đối tượng Thắng cùng với Tuyến và Hiền đã cung cấp các thông tin gian dối về việc có thể xin đầu tư nhiều dự án bất động sản để bị hại tin tưởng, chuyển tiền đầu tư đối với dự án khu đô thị 36ha tại xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Khu đô thị này chưa được các cơ quan có thẩm quyền công bố danh mục dự án thu hút đầu tư.

Sau đó, nhóm của Thắng chiếm đoạt tiền, sử dụng vào mục đích cá nhân, không thực hiện cam kết với bị hại. Với thủ đoạn như trên, nhóm của Thắng đã lừa đảo, chiếm đoạt của 1 người tại Quảng Ninh số tiền 9,9 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 Khung hình phạt với đối với cựu Phó Chủ tịch UBND phường ở Bắc Giang chiếm đoạt 9.9 tỷ đồng như thế nào? - Ảnh 1.

Công an đã bắt tạm giam cựu Phó Chủ tịch UBND phường ở Bắc Giang. Ảnh: CA.

Quy định về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn luật sư TP.Hồ Chí Minh cho biết, hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" được quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Cụ thể, người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm; Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; Tái phạm nguy hiểm; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

Như vậy, theo luật sư Hoàng Anh Sơn, người vi phạm quy định nêu trên có thể bị xử phạt mức thấp nhất là 6 tháng tù, cao nhất lên tới 20 năm hoặc tù chung thân. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem