Thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ chồng Liêm-Nhi ở Quảng Trị

Đất Lúa Thứ năm, ngày 11/07/2024 12:13 PM (GMT+7)
Tài khoản ngân hàng số đẹp, khoe khoang tài sản và cuộc sống giàu sang, vợ chồng Liêm-Nhi ở Quảng Trị đã khiến nhiều người tin tưởng cho vay số tiền lớn để rồi bị chiếm đoạt. Số tiền đôi vợ chồng lừa đảo này chiếm đoạt của 11 bị hại tổng cộng hơn 53 tỷ đồng.
Bình luận 0

Ngày 11/7, tin từ TAND tỉnh Quảng Trị cho biết, dự kiến ngày 19/7 sẽ xét xử vụ án hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với vợ chồng Nguyễn Thị Quỳnh Nhi (SN 1993), Trương Quang Liêm (SN 1987, cùng trú phường 1, thị xã Quảng Trị).

Vợ chồng Liêm-Nhi ở Quảng Trị lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tinh vi- Ảnh 1.

Vợ chồng Liêm-Nhi ở Quảng Trị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 53 tỷ đồng. Ảnh: CACC

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, từ năm 2019, Nguyễn Thị Quỳnh Nhi đưa ra nhiều thông tin gian dối như đáo hạn ngân hàng, kinh doanh bất động sản, cho vay hưởng chênh lệch lãi suất khiến nhiều người tin tưởng, cho vay tiền.

Biết vợ mình đưa ra thông tin gian dối để vay tiền nhưng Trương Quang Liêm (còn gọi là Liêm "trọc") không can ngăn, lại còn giúp Nhi nhận và chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng số đẹp 048999999999.

Đến tháng 10/2021, do nợ rất nhiều người mà không có khả năng thanh toán, vợ chồng Liêm-Nhi bàn bạc, thống nhất tiếp tục vay của người khác để trả nợ cho các khoản vay trước đó.

Sau khi vay được tiền, vợ chồng Liêm Nhi dùng 1,9 tỷ đồng mua nhà, mua đất, xây nhà tại thị xã Quảng Trị. Số tiền còn lại, đôi vợ chồng lừa đảo này chủ yếu dùng để trả các khoản vay trước đó (phương thức vay của người này, trả cho người khác) và chi tiêu cá nhân, dẫn đến không có khả năng trả nợ.

Nhiều người bị vợ chồng Liêm-Nhi lừa với số tiền rất lớn, người nhiều nhất lên tới 15,3 tỷ đồng.

Vợ chồng Liêm-Nhi ở Quảng Trị lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tinh vi- Ảnh 2.

Vợ chồng Liêm-Nhi ở Quảng Trị lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách đưa ra nhiều thông tin gian dối. Trong ảnh là Nguyễn Thị Quỳnh Nhi lúc công an khám xét nơi ở. Ảnh: CACC

Để tạo niềm tin vững chắc cho "con mồi", cặp vợ chồng lừa đảo này luôn khoe khoang tài sản và cuộc sống hào nhoáng của mình với nhiều người và trên mạng xã hội.

Trường hợp vợ chồng ông Phan Hồng S (trú khu phố 3, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị) là một ví dụ. Từ tháng 8/2020, Nhi nhiều lần trực tiếp gặp, điện thoại và cho vợ chồng ông S xem một số tài sản của gia đình mình. Thấy vợ chồng Liêm-Nhi sở hữu nhiều tài sản có giá trị, vợ chồng ông S tin tưởng, đồng ý cho Nhi vay tiền. Đến khi vụ việc vỡ lở thì số tiền vợ chồng ông Sơn bị chiếm đoạt đã hơn 3,5 tỷ đồng.

Trong vụ án này có 3 bị hại trở thành bị can là bà Văn Thị Kim Nhung (SN 1989, trú phường 2, thị xã Quảng Trị, làm nghề kinh doanh buôn bán), Đặng Thị Lệ (SN 1978, trú phường 3, thị xã Quảng Trị, làm cán bộ thú y) và Ngô Thị Hương (SN 1974, trú phường 5, thành phố Đông Hà, Quảng Trị, là giáo viên mầm non).

Với mục đích hưởng lợi, 3 người này đã cho Nhi vay tiền với lãi suất cao, vượt quá 5 lần theo quy định, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng. 3 bị can bị truy tố tội: "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Tới đây, khi vụ án được xét xử, người phạm tội sẽ bị pháp luật trừng trị. Thế nhưng, sâu thẳm đằng sau những bị can này còn là nỗi đau của gia đình và xã hội.

Vợ chồng Liêm-Nhi có 3 người con, nhỏ nhất mới 3 tuổi. Khi đứng trước bục khai báo, nghĩ về những đứa con thơ dại, chắc hẳn họ sẽ rất nặng lòng.

Còn Văn Thị Kim Nhung, có thể đứa con 7 tuổi của bị can này sẽ thiếu vòng tay yêu thương của mẹ một thời gian không phải là ngắn ngủi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem