Quy định xét nghiệm khi qua lại giữa TP.HCM và 4 tỉnh lân cận gây khó cho doanh nghiệp

Hồng Phúc Thứ ba, ngày 05/10/2021 12:47 PM (GMT+7)
Bốn hội ngành hàng lớn và chủ lực của TP.HCM cho biết, quy định xét nghiệm âm tính 7 ngày/lần đối với người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 (hoặc đã khỏi bệnh) khi qua lại giữa TP.HCM với các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Tây Ninh gây áp lực lớn cho doanh nghiệp.
Bình luận 0

Có thẻ xanh vẫn phải xét nghiệm 7 ngày/lần

Trao đổi với Dân Việt ngày 5/10, bà Lý Kim Chi - Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM, cho biết bốn hội ngành hàng lớn và chủ lực của TP.HCM vừa kiến nghị UBND TP.HCM sửa đổi văn bản 3252 được ban hành hôm 1/10, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động di chuyển giữa TP và các tỉnh lân cận.

Xét nghiệm khi qua lại giữa TP.HCM và 4 tỉnh gây khó cho doanh nghiệp? - Ảnh 1.

Doanh nghiệp cho rằng quy định xét nghiệm âm tính 7 ngày/lần đối với người lao động đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 (hoặc đã khỏi bệnh) khi qua lại với Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Tây Ninh, sẽ gây áp lực lớn cho doanh nghiệp. Ảnh: Đại Việt.

Hiện các doanh nghiệp thành viên của 4 hội ngành hàng Lương thực - Thực phẩm, Cơ khí - Điện, Dệt may - Thêu đan, Mỹ nghệ và Chế biến gỗ đều có nhà máy đặt tại các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Tây Ninh. 

Chính vì thế, số lượng chuyên gia, lãnh đạo các phòng ban cùng công nhân của các doanh nghiệp thường xuyên di chuyển qua lại giữa TP.HCM và các tỉnh mỗi ngày rất lớn.

Theo phản ánh của các doanh nghiệp 4 hội ngành hàng, một số nội dung tại văn bản 3252 của UBND TP.HCM vẫn còn nhiều quy định bất cập, tăng thêm chi phí cho người lao động và doanh nghiệp. 

Đặc biệt, chưa hoàn toàn đúng và nhất quán theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Y tế tại văn bản 8228 về hướng dẫn xét nghiệm Covid-19 đối với cơ sở sản xuất kinh doanh.

Văn bản 3252 của UBND TP yêu cầu công nhân, chuyên gia do các doanh nghiệp tổ chức đưa đón hoặc tự di chuyển bằng phương tiện cá nhân đến cơ sở sản xuất đóng trên địa bàn TP và ngược lại dù đã được tiêm đủ liều vaccine, hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng vẫn phải bắt buộc "có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính (định kỳ 7 ngày/lần)".

Trong khi đó, văn bản 8228 của Bộ Y tế quy định đối với các tỉnh, thành có nguy cơ dịch rất cao thì người lao động có nguy cơ cao (lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia, tổ trưởng sản xuất...) hay người cung cấp dịch vụ trực tiếp cho doanh nghiệp (cung cấp nguyên vật liệu...) không cần phải thực hiện xét nghiệm Covid-19 định kỳ đối với người đã tiêm đủ liều vaccine (liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng), hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng.

Lãng phí rất lớn

Lãnh đạo các hội, ngành hàng chủ lực của TP.HCM cho rằng trong thời điểm hiện tại, hầu hết doanh nghiệp gặp áp lực rất lớn về tài chính và đang huy động toàn bộ nguồn lực để tái sản xuất trở lại thì việc tiếp tục yêu cầu người đã tiêm 2 mũi vaccine Covid-19 vẫn phải xét nghiệm định kỳ 7 ngày/1 lần giống như trước đây là một sự lãng phí rất lớn nguồn vaccine, cũng như nguồn lực của doanh nghiệp.

Xét nghiệm khi qua lại giữa TP.HCM và 4 tỉnh gây khó cho doanh nghiệp? - Ảnh 3.

Các doanh nghiệp cho biết đang có một lượng lớn người lao động ở 4 tỉnh, do đó, cần được tạo điều kiện thuận lợi quay lại phục hồi sản xuất. Ảnh: V.H.

Do đó, Hội Lương thực - Thực phẩm, Hội Doanh nghiệp Cơ khí - Điện, Hội Dệt may - Thêu đan, Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ kiến nghị UBND TP điều chỉnh, sửa đổi theo hướng khi di chuyển, đối tượng là công nhân, chuyên gia do các doanh nghiệp tổ chức vận chuyển hoặc tự di chuyển bằng phương tiện cá nhân từ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An đến cơ sở sản xuất kinh doanh tại TP.HCM và ngược lại, nếu đáp ứng 1 trong các điều sau:

Đã tiêm ngừa Covid-19 đủ 2 mũi, hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng (không áp dụng việc yêu cầu bắt buộc phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính định kỳ 7 ngày/lần đối với nhóm đối tượng này).

Hoặc đã tiêm ngừa Covid-19 mũi 1, được 14 ngày và có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính (định kỳ 7 ngày/lần).

"Nếu không kịp thời điều chỉnh thì khả năng sẽ làm giảm hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp là rất cao. Việc giảm chi phí không cần thiết trong lúc này chính là hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp, người lao động", lãnh đạo một doanh nghiệp nhấn mạnh. 

Người này cho rằng sự điều chỉnh này sẽ hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, người lao động có thêm nguồn lực, sớm phục hồi sản xuất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem