Quỹ Hỗ trợ nông dân: 20 năm đồng hành cùng nụ cười của nhà nông

Phương Đông Thứ ba, ngày 01/03/2016 13:28 PM (GMT+7)
Sáng nay, 1.3 tại Hà Nội, Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) đã tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển (2.3.1996 - 2.3.2016).
Bình luận 0

Dự buổi gặp mặt có Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực BCH T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn, các Phó Chủ tịch Lều Vũ Điều, Nguyễn Hồng Lý, lãnh đạo Thường trực BCH T.Ư Hội NDVN qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị thuộc T.Ư Hội NDVN, Hội ND một số tỉnh, thành phố…

img

Phó Chủ tịch Thường trực BCH T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực BCH T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn khẳng định, vào ngày này cách đây 20 năm, được sự đồng ý Ban Bí thư, Chính phủ, ông Nguyễn Văn Chính-nguyên Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN (khóa II) đã ký quyết định mang tính lịch sử của Hội NDVN là thành lập Quỹ HTND. Sự ra đời và hoạt động có hiệu quả của Quỹ HTND đã chứng minh sự quan tâm của Đảng, tạo điều kiện của Chính phủ đối với nông dân. Quỹ HTND cũng là công cụ, phương tiện để Hội NDVN đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hỗ trợ hội viên, nông dân trong xây dựng nông thôn mới và hội nhập quốc tế…

Ông Nguyễn Xuân Thắng-Trưởng ban Điều hành Quỹ HTND cho biết, 20 năm xây dựng, phát triển Quỹ HTND đạt được kết quả vượt ra ngoài sự mong đợi ban đầu. Từ 40 tỷ đồng vốn ban đầu đi mượn của Chính phủ, đến nay toàn hệ thống Quỹ HTND đã có hơn 2.046 tỷ đồng. Bên cạnh Quỹ HTND cấp T.Ư, đến nay đã hình thành 63/63 Quỹ HTND cấp tỉnh, thành phố và hàng trăm Quỹ HTND cấp huyện và hàng ngàn cơ sở Hội ND vận động được nguồn Quỹ HTND. Nguồn Quỹ HTND tăng trưởng ấn tượng kể từ khi cả nước thực hiện Kết luận số 61/2009 của Ban Bí thư và Quyết định số 673/2011 của Thủ tướng Chính phủ…

img

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Quỹ HTND.

img

Ông Lê Văn Nhẫn-nguyên Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN kể lại quá trình vận động, tham mưu để cho ra đời Quỹ HTND.

Quỹ HTND dần hoàn thiện về mô hình quản lý, điều hành, phương thức cho vay phù hợp, hiệu quả. Doanh số cho vay của Quỹ HTND trong 20 năm qua đạt 5.200 tỷ đồng. Đã có hàng triệu lượt hộ hội viên, nông dân được vay vốn Quỹ HTND phát triển sản xuất vươn lên khá giả. Chỉ trong vòng 5 năm qua đã có gần 400.000 lượt hội viên, nông dân được hưởng lợi từ các dự án vay vốn Quỹ HTND phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp, nông thôn theo hướng hàng hóa…

Tại buổi gặp mặt, nhiều đại biểu đã ôn lại những kỷ niệm, kinh nghiệm, bày tỏ niềm phấn khởi trước những kết quả đạt được trong 20 năm xây dựng, phát triển của Quỹ HTND; đề xuất, “hiến kế” với mong mỏi Quỹ HTND ngày càng lớn mạnh…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem