Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Ninh tiếp sức hội viên, nông dân xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả

Đức Thịnh Thứ hai, ngày 05/02/2024 13:20 PM (GMT+7)
Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) tỉnh Bắc Ninh đã tạo điều kiện cho hàng nghìn hội viên nông dân xây dựng những mô hình làm ăn kinh tế thu nhập cao, phù hợp đặc thù địa phương, có sức lan tỏa, góp phần đổi mới nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Bình luận 0

Đồng hành cùng các HTX

HTX dịch vụ nuôi trồng thủy sản Chiến Thắng, thôn Kiều Lương, xã Đức Long (thị xã Quế Võ) là một trong những đơn vị được Hội Nông dân hỗ trợ vay 1 tỷ đồng vốn Quỹ HTND tỉnh. Ông Vũ Văn Chiến - Giám đốc HTX dịch vụ nuôi trồng thủy sản Chiến Thắng cho biết: "Năm 2019, HTX thành lập với 10 thành viên tham gia nuôi cá lồng trên sông, quy mô 200 lồng. Nuôi cá lồng đòi hỏi vốn đầu tư lớn, nên các thành viên trong HTX đa phần đều thiếu vốn".

Đồng hành cùng với HTX, năm 2020, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã tạo điều kiện cho HTX vay 1 tỷ đồng vốn Quỹ HTND để mua sắm các thiết bị hỗ trợ thêm việc nuôi cá theo hướng VietGAP. Nhờ đó, HTX vượt qua giai đoạn khó khăn và trở thành điển hình trong sản xuất, tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh. Đến nay, HTX có 16 thành viên với tổng số 320 lồng cá. Bình quân mỗi năm cung ứng ra thị trường 600 - 700 tấn cá các loại, tổng doanh thu đạt 43-46 tỷ đồng/năm".

Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Ninh tiếp sức hội viên, nông dân xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả- Ảnh 1.

Từ nguồn vốn Quỹ HTND, nông dân phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng trồng lan rừng cho thu nhập cao. Ảnh: T.N

"Để bảo đảm hiệu quả đồng vốn và nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy vai trò kênh trợ vốn nông dân hiệu quả, Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh tiếp tục xoay vòng nguồn vốn khi đến hạn thu hồi, triển khai thêm các dự án mới khả thi. Theo dõi chặt chẽ quy trình trợ vốn, thu hồi vốn dự án, đẩy mạnh chuyển giao khoa học, kỹ thuật, cung ứng con giống, vật tư đầu vào gắn với giải quyết nông sản hàng hóa đầu ra… ".

Ông Nguyễn Công Thao - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Ninh

Cũng từ nguồn vốn Quỹ HTND, Hội Nông dân TP.Từ Sơn đã triển khai nhiều mô hình dự án đạt hiệu quả kinh tế cao như mô hình Trồng hoa nhà lưới của chị Nguyễn Thị Thu; sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ của chị Nguyễn Thị Hòa; mô hình trồng đào của nông dân phường Đình Bảng...

Bà Nguyễn Thị Thanh Tần - Chủ tịch Hội Nông dân TP.Từ Sơn cho biết: Xuất phát từ thực tế nhu cầu huy động các nguồn vốn sử dụng trong đầu tư phát triển sản xuất của hội viên nông dân, Hội Nông dân đã chủ động xây dựng nguồn Quỹ HTND thực hiện quản lý điều hành quỹ một cách khoa học, hiệu quả, theo đúng điều lệ và các quy định về hoạt động của Quỹ HTND.

"Hiện nay, toàn TP.Từ Sơn có 477 lượt hộ nông dân được vay vốn từ Quỹ HTND với tổng số tiền hơn 11,8 tỷ đồng. Trong đó, nguồn T.Ư 1 tỷ đồng, nguồn của tỉnh 8,5 tỷ đồng, nguồn thành phố 2 tỷ đồng và nguồn các phường là 294,5 triệu đồng" - Chủ tịch Hội ND TP.Từ Sơn cho biết.

Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Ninh tăng trưởng mạnh mẽ

Theo lãnh đạo Hội Nông dân TP.Từ Sơn: Để vốn vay sử dụng có hiệu quả, trong quá trình thẩm định dự án, Ban điều hành quỹ chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chọn lựa những mô hình phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương, những sản phẩm của dự án dễ tiêu thụ, giá cả ổn định và có xu hướng phát triển tốt. Tập trung cho các mô hình điển hình của cơ sở để xây dựng tổ liên kết hợp tác sản xuất cùng phát triển và nhân ra diện rộng.

Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh hiện là trên 114,2 tỷ đồng, giải ngân cho 1.671 hộ nông dân thuộc 374 dự án để đầu tư phát triển sản xuất, giải quyết việc làm cho gần 5.300 hội viên. Từ nguồn vốn Quỹ HTND, hội viên nông dân đã xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh hiệu quả, vươn lên làm giàu. Điển hình như mô hình sản xuất nông sản sạch theo hướng công nghệ cao ở xã Minh Tân (Lương Tài); sản xuất rau an toàn, trồng cây ăn quả ở xã Việt Đoàn (Tiên Du)…

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ HTND, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 335 về việc phê duyệt Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển Quỹ HTND tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2030".

Theo đó, giai đoạn 2021-2025, Bắc Ninh bảo đảm nguồn ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ cho Quỹ HTND từ 10 tỷ đồng trở lên/năm và từ 15 tỷ đồng trở lên/năm (giai đoạn 2026-2030). Nguồn vốn cấp huyện, ngân sách cấp huyện cấp từ 300 triệu đồng trở lên/đơn vị/năm. Nguồn vốn cấp xã, ngân sách cấp xã cấp từ 10 triệu đồng trở lên/đơn vị/năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem