• (Dân Việt) - Bộ Y tế vừa kiến nghị cho phép kết hôn đồng giới. Theo Bộ Y tế thì mọi người đều có quyền sống thực với bản thân của họ, và đó là quyền con người, mọi người phải tôn trọng.
  • "Khi ta trẻ... ta có quyền thay đổi số phận", ta có quyền sống tới cùng niềm đam mê ước mơ cháy bỏng, được nếm đủ cả những hương vị thành công lẫn thất bại cay đắng.
  • (Dân Việt) - Hôm qua (25.11), tại TP.Hoà Bình, T.Ư Hội NDVN, Bộ VHTTDL phối hợp với Hội ND tỉnh Hoà Bình, Tổ chức hợp tác Tây Ban Nha (Caecid) tổ chức mít tinh kỷ niệm Ngày quốc tế xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25.11).
  • Dù nhiều người phản ứng là “ghê quá” với đồ án tốt nghiệp có chủ đề về nạo phá thai, chàng sinh viên Lê Thiện Tâm lại khẳng định đó là cách để cậu bộc bạch về điều ám ảnh từ lâu.
  • (Dân Việt) - “Người khuyết tật (NKT) không chỉ trông chờ vào sự thay đổi định kiến xã hội mà cần phải có những kỹ năng đối phó với kỳ thị và phân biệt đối xử, để đòi hỏi quyền sống chính đáng của mình” – bà Khuất Thu Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu xã hội ISDS cho biết như vậy tại Hội thảo tập huấn cho cán bộ nguồn về giảm kỹ thị liên quan đến NKT.
  • Dân Việt – Tiếp sau ngoại trưởng Libya Moussa Koussa chạy trốn sang Anh, một loạt quan chức cấp cao khác cũng tuyên bố cắt đứt liên lạc với chế độ Gaddafi và tìm một điểm trú thân an toàn.
  • (Dân Việt) - Một phụ nữ người Mỹ đã gây ra một cuộc chiến pháp lý sau khi di chúc cho ba con chó cưng một khối tài sản khổng lồ trị giá 11,3 triệu USD.