Quyết định 182 của Thủ tướng: “Chìa khóa” mở ra cơ hội lớn cho kinh tế tập thể phát triển bền vững

Tuyết Nhung - Trần Hậu Thứ bảy, ngày 24/02/2024 11:22 AM (GMT+7)
“Quyết định số 182 của Thủ tướng Chính phủ là "chìa khóa" mở ra cơ hội cho kinh tế tập thể phát triển vững mạnh, tạo tiền đề để Hội Nông dân các cấp nâng cao vai trò, hiệu quả tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp”, ông Nguyễn Kim Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng nhận định.
Bình luận 0

Ngày 20/2/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 182/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030".

Phóng viên Báo điện tử Dân Việt có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Kim Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng về Quyết định 182.

Quyết định 182 của Thủ tướng: “Chìa khóa” mở ra cơ hội lớn cho kinh tế tập thể phát triển bền vững- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Kim Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng trao đổi với PV Báo NTNN/Dân Việt. Ảnh: T.H.

Theo ông Dũng, thành phố Đà Nẵng chỉ có huyện Hòa Vang là khu vực nông thôn, chiếm 55,02% diện tích thành phố. Cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch chậm, chủ yếu dựa vào nông hộ nhỏ, kinh tế tập thể vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Hợp tác xã ở nông thôn còn yếu kém, quy mô nhỏ, năng lực quản lý hạn chế.

Nhiều hợp tác xã nông nghiệp thiếu đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật để tư vấn, hướng dẫn quy trình kỹ thuật cho các xã viên; các đơn vị kinh tế tập thể chưa thực sự chủ động thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình mới....

"Do vậy, Quyết định số 182 của Thủ tướng Chính phủ là chìa khóa mở ra cơ hội cho kinh tế tập thể phát triển vững mạnh, tạo tiền đề để Hội Nông dân các cấp nâng cao vai trò, hiệu quả tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Đây là Đề án đầu tiên cụ thể hóa Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị ban hành ngày 20/12/2023 về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới", ông Dũng nhận định.

Quyết định 182 của Thủ tướng: “Chìa khóa” mở ra cơ hội lớn cho kinh tế tập thể phát triển bền vững- Ảnh 2.

Phát huy vai trò "bà đỡ", những năm qua Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ hội viên nông dân xây dựng được các mô hình chăn nuôi, trồng trọt đem lại thu nhập cao. Ảnh: T.H.

Thời gian qua, được sự quan tâm, hỗ trợ từ các cơ chế, chính sách của chính quyền địa phương và Hội cấp trên, các cấp Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, tập huấn, tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, tham quan mô hình giúp hội viên, nông dân thay đổi tư duy, trang bị kiến thức trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Trong giai đoạn 2018-2023, Hội đã kết nạp 12.230 hội viên nông dân mới; các cấp Hội hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn thành lập 48 tổ hợp tác, 11 hợp tác xã trên các lĩnh vực trồng trọt, kinh doanh dịch vụ, sản xuất, chế biến hàng nông sản; góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho hội viên, nông dân và thu hút nông dân vào các tổ chức kinh tế tập thể.

Trên cơ sở Quyết định 182 được Thủ tướng Chính phủ ban hành, Hội Nông dân thành phố sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao vai trò, hiệu quả tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp của Hội Nông dân; giúp các hoạt động kinh tế tập thể tháo gỡ khó khăn, phát triển ổn định, gia tăng giá trị sản xuất.

Quyết định 182 của Thủ tướng: “Chìa khóa” mở ra cơ hội lớn cho kinh tế tập thể phát triển bền vững- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Kim Dũng (thứ 2 từ phải sang) - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng đến thăm mô hình Bếp mẹ Chôm Chôm của chị Võ Thị Huỳnh Như ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Ông Dũng cho biết: "Trong xu thế phát triển nền nông nghiệp xanh, hữu cơ bền vững, nền nông nghiệp tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu, Hội sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, hình thành các vùng nguyên liệu lớn phục vụ chế biến và xuất khẩu; hướng dẫn, hỗ trợ các chi, tổ hội nghề nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh, phân phối và tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường gắn với phát triển các sản phẩm OCOP.

Cùng với đó, Hội sẽ hỗ trợ đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp và thành viên. Đặc biệt là tăng cường hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, sáng tạo; lấy hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi có uy tín làm nòng cốt xây dựng phong trào; thành lập các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp, góp phần hình thành đội ngũ doanh nhân ở nông thôn...".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem