"Rất khó có HCV, nhưng bóng chuyền nữ Việt Nam cần giữ hy vọng"

Long Nguyên Thứ bảy, ngày 21/05/2022 15:40 PM (GMT+7)
Trao đổi với Dân Việt, đánh giá về khả năng giành HCV của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam tại SEA Games 31, nhà báo kỳ cựu Nguyễn Lưu khẳng định, đội chủ nhà có cơ hội nhưng sẽ phải nỗ lực đến vượt khả năng nếu muốn đánh bại Thái Lan.
Bình luận 0

Nhận xét về năng lực của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam, nhà báo Nguyễn Lưu cho biết: "Bóng chuyền nữ Việt Nam hiện có lực lượng đồng đều và có những ngôi sao vượt tầm khu vực Đông Nam Á. Điển hình là Thanh Thúy đang thi đấu ở nước ngoài và là trụ cột của đội bóng. Bích Tuyền có chiều cao tốt và có những cú đánh đầy uy lực.

HLV Thái Thanh Tùng là người có nhiều năm gắn bó với bóng chuyền nữ, ông hiểu được năng lực, tâm lý của các cầu thủ để đưa ra những điều chỉnh cần thiết. Điều đó mang lại sức mạnh đáng kể cho ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam. Tại SEA Games 31, được chơi trên sân nhà cũng là một lợi thế lớn cho các cô gái của chúng ta".

"Rất khó có HCV, nhưng bóng chuyền nữ Việt Nam cần giữ hy vọng" - Ảnh 1.

Bóng chuyền nữ Việt Nam đã thua Thái Lan tại vòng bảng và sẽ gặp lại đối thủ này ở trận chung kết vào chiều nay. Ảnh: Báo Thanh Niên

Đánh giá khả năng chuyên môn của ĐT nữ Thái Lan, nhà báo Nguyễn Lưu cho biết: "Tại SEA Games 31, Thái Lan không còn 6 trụ cột từng giúp họ làm mưa, làm gió ở nhiều kỳ SEA Games trước. Nhưng không thể vì thế mà đánh giá thấp đẳng cấp của họ.

Các cầu thủ trẻ của ĐT nữ Thái Lan chơi không hề thua kém về trình độ so với các đàn chị. Điều họ thiếu là một chút kinh nghiệm khi thi đấu mà thôi".

Trên thực tế, tại vòng bảng nội dung bóng chuyền nữ (có 5 đội tham dự, thi đấu vòng tròn, 2 đội đứng đầu giành quyền chơi trận chung kết), ĐT nữ Việt Nam đã thắng Malaysia, Indonesia và Philippines, nhưng vẫn để thua Thái Lan. Có thể thất bại 1-3 khá đáng tiếc khi ĐT nữ Việt Nam có thể làm tốt hơn, nhưng điều đó cho thấy ĐT nữ Thái Lan vẫn là tượng đài số 1 của bóng chuyền nữ Đông Nam Á. Những trụ cột của họ như Thatdao hay Chuchaon đã thi đấu rất xuất sắc và ổn định trong tất cả các trận đấu.

"Rất khó có HCV, nhưng bóng chuyền nữ Việt Nam cần giữ hy vọng" - Ảnh 2.

Nhà báo Nguyễn Lưu. Ảnh: Cao Oanh

Vào 17 giờ chiều nay (21/5), tại Nhà thi đấu Đại Yên (TP.Hạ Long, Quảng Ninh), ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp ĐT nữ Thái Lan trong trận chung kết. Ở SEA Games lần này, chỉ tiêu của cả 2 đội bóng chuyền Việt Nam đều là giành HCV.

Trước đó, đánh giá về điều này, nhà báo Nguyễn Lưu khẳng định: "Tôi hơi ngạc nhiên khi Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đặt mục tiêu giành HCV ở cả 2 nội dung của nam và nữ. Đội nữ Việt Nam chơi tốt và có những lợi thế cụ thể, nhưng theo đánh giá của tôi, Thái Lan vẫn là đội mạnh nhất. Sẽ rất khó để ĐT nữ Việt Nam vượt qua được Thái Lan, nhưng dẫu sao, chúng ta vẫn có quyền hy vọng vào một kỳ tích trong một trận đấu cụ thể khi bất ngờ có thể xảy ra".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem