Rau thủy canh
-
Mặc dù mô hình trồng rau thủy canh mới được triển khai ở xã Phước Đồng, TP.Nha Trang (Khánh Hòa) khoảng 2 năm nay nhưng sản phẩm đã khẳng định được chất lượng và tạo được ấn tượng nên sản phẩm hiện nay tiêu thụ mạnh.
-
Mạnh dạn chuyển sang trồng rau thủy canh công nghệ cao theo mô hình khép kín, anh nông dân trẻ Nguyễn Ngọc Phi ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận) đã có thành quả bất ngờ và thu nhập. Thu nhập mỗi tháng từ việc trồng rau cao hơn gấp 4-5 lần trồng táo.
-
Sử dụng chất thải từ mô hình nuôi cá để trồng rau thủy canh, mỗi ngày anh Đinh Quang Tiệp ở khu Suối Gấm (huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) "hái" tiền triệu mỗi ngày.
-
Dù tay ngang đến với nông nghiệp nhưng ông Phạm Văn Biển (50 tuổi, ngụ TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau), người bỏ chức Giám đốc để về vườn, đã đầu tư hàng tỷ đồng để trồng rau thủy canh.
-
Giữa miền cát trắng ven biển huyện Thăng Bình, có một nông trại trồng rau sạch ứng dụng công nghệ cao của nữ thạc sĩ trẻ Diệp Thị Thảo Trang (30 tuổi, trú thôn Nam Hà, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Đây là mô hình kinh tế nông nghiệp tiêu biểu của địa phương trong thời gian qua.
-
Mô hình trồng rau thuỷ canh của anh Chu Cao Tuấn ở phường Trảng Dài, TP.Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai), với diện tích trên 3.500 m2 đã phát huy hiệu quả và mang lại cho gia đình anh doanh thu 2 tỷ mỗi năm.
-
Để chung tay xây dựng sản phẩm OCOP cùng thành phố, những năm qua các cấp Hội Nông dân TP HCM đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia Chương trình OCOP.
-
Anh Trần Thanh Vũ (sinh năm 1979) - hội viên Chi hội Cựu chiến binh ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc (Kiên Giang) thực hiện mô hình trồng rau thủy canh trong nhà lưới kết hợp mở quán ăn sinh thái, thu lãi hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.
-
Gần 2 năm qua, mô hình trồng rau sạch của cơ sở Minh Hòa tại thôn Tân Hải, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đã thu hút nhiều hội viên nông dân tham gia canh tác. Mô hình này vừa giúp nông dân có thêm nguồn thu nhập rất khá, vừa góp phần cải tạo môi trường ở địa phương.
-
Sau khi trực tiếp tham quan mô hình trồng rau sạch Minh Hòa tại thôn Tân Hải, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), ông Nguyễn Hữu Tư, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị cần nhân rộng mô hình cho các nông dân học tập.