• (Dân Việt) - Thông cáo báo chí của Lầu Năm Góc ngày 22.5 cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta sẽ lên đường thực hiện chuyến thăm 3 nước Singapore, Việt Nam và Ấn Độ kéo dài 1 tuần vào tuần tới.
  • Dân Việt - Mỹ đã âm thầm triển khai tàu chiến tàng hình thế hệ mới châu Á, một tuần sau khi Trung Quốc khai trương hàng không mẫu hạm Thi Lang, tờ "Thời báo Chủ nhật" của Anh cho biết.
  • Dân Việt - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cảnh báo, có thể xảy ra các vụ đụng độ trên Biển Đông nếu các quốc gia có tranh chấp lãnh thổ tại khu vực này không thông qua một cơ chế để giải quyết xung đột một cách hoà bình.
  • (Dân Việt) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates tuyên bố, Washington không tìm cách gây áp lực đối với Trung Quốc nhưng muốn tiến đến một cuộc đối thoại rõ ràng hơn về việc mở rộng quân sự của Bắc Kinh.
  • Dân Việt - Ngày 26.5, Tổng thống Obama đã chính thức chỉ định ông Leon Panetta làm Bộ trưởng Quốc phòng.
  • (Dân Việt) - Hàng loạt cuộc thử nghiệm các vũ khí tối tân của Trung Quốc trong gần hai tháng qua đang khiến Mỹ - cường quốc vũ khí phía bên kia Thái Bình Dương, như ngồi trên đống lửa.
  • (Dân Việt) - Chuyến thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã nối lại đối thoại về an ninh giữa hai nước và khởi động trở lại sự hợp tác trên lĩnh vực quân sự và an ninh vốn đã bị ngừng trệ từ hơn một năm nay.
  • (Dân Việt) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã công bố hoạch cắt giảm 78 tỷ USD ngân sách quân sự trong vòng 5 năm tới, thêm vào kế hoạch tiết kiệm 100 tỷ USD đã được công bố hồi cuối năm ngoái.
  • Dân Việt - Trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình Cynthia McFadden, kênh truyền hình ABC, về khả năng bà Hillary sẽ thay thế vị trí của mình, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã nói: "điều đó chắc chắn".
  • (Dân Việt) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates ngày 8-11 đã từ chối yêu cầu của Thủ tướng Israel B.Netanyahu về một hành động quân sự đối với Iran.