Robert Pattinson–Kristen Stewart: Nô lệ và bà chủ?

Thứ năm, ngày 09/09/2010 17:16 PM (GMT+7)
Dân Việt - Một nguồn tin thân cận với Robert Pattinson cho hay, chàng “ma cà rồng” thường xuyên bị Kristen Stewart … hành hạ như thể Robert là nô lệ, chứ không phải là bạn trai của cô ấy.
Bình luận 0
img
 

“Cách cư xử của Kristen với Robert chẳng khác gì mối quan hệ giữa một bà chủ với trợ lý hoặc người giúp việc. Cô ấy thường xuyên sai Robert ra ngoài phố mua rượu, đồ nhắm, quà vặt. Tôi có cảm giác như cô ấy sẽ sẵn sàng nói tất thảy mọi người rằng: ‘Tôi yêu Rob, nhưng tôi cũng yêu cả những chú cún con của tôi nữa’. Thật không thể hiểu nổi”, nguồn tin trên cho biết.

“Kristen không tỏ ra hớn hở, vui mừng khi Rob tới thăm cô ở phim trường. Trong khi Rob rất quan tâm tới bạn gái thì Kristen bao giờ cũng rất thờ ơ, coi sự xuất hiện của anh chẳng có gì đặc biệt”.

Trong khi đó, một vài người bạn của “nàng Bella” giải thích rằng, đôi khi sự quan tâm, “quản lý” thái quá của Robert khiến Kristen cảm thấy khó chịu, và ngột ngạt.

“Kristen yêu bạn trai, và muốn dành thời gian cho anh ấy. Thế nhưng, cô ấy cũng cần có khoảng trời riêng của mình”.

“Rob thường xuyên tới thăm Kristen ở phim trường và không rời mắt khỏi cô. Điều này khiến Kristen cảm thấy không thoải mái, nhất là khi cô phải đóng cảnh nóng với bạn diễn. Kristen là một phụ nữ độc lập”.

(Tổng hợp)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem