Rủ chủ nợ đi cướp

Thứ hai, ngày 02/12/2019 11:37 AM (GMT+7)
Trần Đức Lương (21 tuổi) nợ tiền Nguyễn Văn Tiệp (16 tuổi), rủ cùng đi cướp tài sản để có tiền thanh toán.
Bình luận 0

Ngày 2/12, Công an thị xã Hồng Lĩnh khởi tố, tạm giam với Lương; cấm đi khỏi nơi cư trú với Tiệp (cùng trú huyện Đức Thọ) về tội Cướp tài sản, theo điều 168 Bộ luật Hình sự 2015.

img

Nghi can Lương (bên trái) và Tiệp cùng tang vật gây án. Ảnh: C.A

Theo điều tra, tối 23/11, Tiệp đến gặp Lương đòi món nợ vài triệu đồng. Không có tiền trả, Lương bàn với Tiệp ra quốc lộ chặn xe người đi đường để cướp tài sản, nếu thành công sẽ thanh toán được nợ và có tiền tiêu.

19h cùng ngày, Lương lái xe máy chở Tiệp "đi tuần" trên quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh. Thấy đôi nam nữ đang chở nhau xe đạp điện, cả hai đuổi theo chặn đầu. Lương nhảy xuống tấn công cô gái ngồi phía sau, cướp điện thoại.

Từ trình báo của nạn nhân, sau một tuần điều tra, Công an thị xã Hồng Lĩnh bắt giữ Lương và Tiệp khi đang lẩn trốn ở huyện Đức Thọ, thu chiếc điện thoại trị giá gần 3 triệu đồng.

Đức Hùng (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem