Rừng đầu nguồn bị tàn phá

Thứ tư, ngày 11/04/2012 18:28 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bạn đọc ở thôn 12, xã Xuân Thủy (Yên Lập, Phú Thọ) phản ánh: Rừng đầu nguồn tại đây được giao cho người dân từ hơn 10 năm qua. 5 năm nay, các hộ dân bắt đầu khai thác tỉa.
Bình luận 0

Nhưng gần đây, họ ồ ạt phá rừng làm nương rẫy. Thấy các hộ trên phá rừng, bà con trong các thôn, xã khác cũng hùa theo, và tranh chấp đã xảy ra... Cả vùng rừng đầu nguồn thuộc các xã Trung Sơn, Xuân An, Xuân Yên có nguy cơ bị xóa sổ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem