Rừng tập trung vào tay người có chức, có tiền

Thứ hai, ngày 25/11/2013 14:17 PM (GMT+7)
Đó là nhận định của nhiều đại biểu tại Hội thảo “Làm thế nào thu hẹp khoảng cách giữa chính sách lâm nghiệp và thực tiễn”, do Câu lạc bộ Lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên- Huế tổ chức ngày 23.11.
Bình luận 0
 Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo ông Hoàng Phụng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên- Huế, một nghịch lý đang diễn ra ở tỉnh là phần lớn diện tích rừng sản xuất tập trung vào tay những người có chức, có tiền. Có những cá nhân thâu tóm từ 500- 700ha rừng, trong khi người dân trong vùng sản xuất lâm nghiệp lại không có tấc đất nào, nên suốt đời đi làm thuê.
An Sơn (An Sơn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem