Rừng xoan chờ chết

Thứ hai, ngày 09/05/2011 14:25 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Năm 1999, Trung tâm Kỹ thuật nông- lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi ký hợp đồng với UBND xã Bình Dương triển khai trồng thử nghiệm cây xoan chịu hạn trên diện tích 10ha bãi bồi ven sông trong thời hạn 10 năm.
Bình luận 0

Bạn đọc Huỳnh Công Lập - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Dương, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) phản ảnh: Năm 1999, Trung tâm Kỹ thuật nông- lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi ký hợp đồng với UBND xã Bình Dương triển khai trồng thử nghiệm cây xoan chịu hạn trên diện tích 10ha bãi bồi ven sông trong thời hạn 10 năm.

Tuy nhiên, cho đến nay, đã quá hạn 2 năm, diện tích đất nói trên vẫn chưa được hoàn trả lại cho dân, trong khi xoan đang khô lụi và chết dần nhưng không có ai thu hoạch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem