Ruột xe "dỏm" tràn ngập các tiệm sửa xe

Thứ tư, ngày 25/08/2010 09:21 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chiều 24-8, Công an thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương cho biết, đã gia hạn thời gian tạm giữ các đối tượng bị bắt quả tang rải đinh trên đại lộ Bình Dương để phục vụ công tác điều tra, khởi tố vụ án hình sự.
Bình luận 0
img
Cả đống ruột xe tang vật được cho là “dỏm”.

Liên quan vụ này, phóng viên nhận thấy các tiệm sửa xe nằm dọc đại lộ Bình Dương có chung đặc điểm là sử dụng một loại ruột xe "dỏm" để thay thế cho người đi xe máy mỗi khi cán phải đinh.

Anh Nguyễn Thế Lộc, ở phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một cho biết, ruột xe mà các tiệm sửa xe trên đại lộ Bình Dương thay cho các nạn nhân bị dính đinh thường bở như khoai lang, một vài ngày thì tự sùi rồi xì hơi.

Qua đấu tranh, Lê Văn Khôi - kẻ bị bắt khi đang rải đinh trên đại lộ Bình Dương khai nhận làm việc cho anh họ là Lê Xuân Chính. Tiệm của Chính một ngày thay khoảng 20 ruột xe cho khách bị dính đinh. Một ruột xe được tiệm Chính mua với giá 18.000 đồng nhưng khi thay lấy của khách đến 60.000đồng. Được biết, ruột xe này có xuất xứ của một cơ sở ở TP.HCM cung cấp, nhưng có hệ thống phân phối xuất phát ở Bình Dương và các vùng phụ cận.

Một thành viên đội SBC cho hay, vụ bắt hai nhóm đối tượng rải đinh trên đại lộ Bình Dương chỉ là phần ngọn.

Vụ việc đang mở ra sự nghi vấn là ai đứng sau các tiệm sửa xe cung cấp ruột xe "dỏm" kèm theo " khuyến mãi" loại đinh nhọn hình thù tứ giác rải khắp đại lộ Bình Dương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem