Sắc màu tâm linh

Thứ sáu, ngày 23/05/2014 09:58 AM (GMT+7)
Dân Việt - Với người Mông dù đi đâu cũng giữ hạt giống cây lanh và cây chàm để làm ra loại vải rất bền, đồng thời có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh. Họ quan niệm chỉ khi mặc áo lanh, người chết mới được gặp tổ tiên.
Bình luận 0
img

Trong ảnh là bà mẹ người Mông ở Sa Pa (Lào Cai) lên nương lấy lá chàm về nhuộm vải lanh.
Huỳnh Mỹ Thuận (TP. Hồ Chí Minh) (Huỳnh Mỹ Thuận (TP. Hồ Chí Minh))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem