Sắc xuân trên đường nông thôn mới

Thứ hai, ngày 10/02/2014 06:08 AM (GMT+7)
Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhiều địa phương thuộc huyện Lục Yên (Yên Bái) đã bê tông hóa được các công trình giao thông quan trọng, góp phần thay đổi diện mạo nhiều làng quê…
Bình luận 0
Những ngày này, khi cái lạnh giá của mùa đông đang dần được thay thế bằng những tia nắng ấm áp của mùa xuân, đi tới đâu chúng tôi cũng thấy những khuôn mặt vui tươi, phấn khởi của bà con vì có một năm làm ăn thuận lợi. Đường làng ngõ xóm được chỉnh trang, xây dựng sạch đẹp.

Điển hình như tại thôn Tu Trạng (xã Trúc Lâu). Trước đây, con đường từ thôn ra trung tâm xã là đường đất nên vào những ngày mưa, việc đi lại của bà con hết sức khó khăn. Qua thời gian, con đường ngày càng bị xói mòn, trơ ra những tảng đá lớn, nhỏ lởm chởm. Nhân dân trong thôn luôn mong ước có một con đường mới để đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi.

Phong trào làm đường GTNT ở Lục Yên thu hút đông đảo người dân tham gia.
Phong trào làm đường GTNT ở Lục Yên thu hút đông đảo người dân tham gia.

Nắm được tâm tư, nguyện vọng đó, năm 2013, Đảng ủy, UBND xã Trúc Lâu đã quyết định bê tông hóa tuyến đường từ thôn Tu Trạng đi thôn Nà Hiên với chiều dài 452m. Trong quá trình triển khai, nhân dân trong thôn vô cùng phấn khởi, nhiệt tình đóng góp công sức, hiến đất để con đường sớm hoàn thành.

Chị Nguyễn Thị Vàng, người dân thôn Tu Trạng phấn khởi nói: “Có đường mới, đi lại thuận lợi hơn hẳn, ngày mưa cũng không sợ trơn trượt như trước nữa. Ai cũng tin tưởng đời sống vật chất sẽ được cải thiện hơn”.

Với phương châm "chung tay góp sức vì lợi ích cộng đồng", trong năm 2013 nhân dân thôn Hin Lò (xã Yên Thắng) cũng tích cực đóng góp tiền bạc, ngày công để bê tông hóa tuyến đường của thôn dài trên 700m. Được biết, để công trình triển khai thuận lợi, ngay từ đầu năm chi bộ thôn Hin Lò đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời phân công tổ đội phụ trách các tuyến đường để đảm bảo tiến độ triển khai, do vậy quá trình làm đường giao thông nông thôn tại đây đã thu hút đông đảo người dân và các ban ngành, đoàn thể cùng tham gia…

Ông Hoàng Kim Trọng-Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên cho biết: Sau gần 3 năm triển khai đề án kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, diện mạo nông thôn của huyện đã có những đổi thay tích cực, trong đó các xã, thị trấn đã kiên cố hóa được 66km đường bê tông xi măng, mở mới trên 80km đường đất, các chỉ tiêu làm đường hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch được giao...
Khắc Điệp (Đài TTTH Lục Yên, Yên Bái) (Khắc Điệp (Đài TTTH Lục Yên, Yên Bái))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem