Phó Chủ tịch UBND TP.HCM: OCOP có, nông nghiệp công nghệ cao có nhưng bán được cực kỳ khó

Hồng Phúc Thứ hai, ngày 09/01/2023 19:13 PM (GMT+7)
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nêu một thực tế là hoạt động sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao tại TP hiệu quả, có sản phẩm nhưng hoạt động thương mại hỗ trợ cho nông nghiệp lại không nhiều. Ông yêu cầu phải có giải pháp, đừng để người làm bơ vơ.
Bình luận 0

Trực tiếp tham gia Hội nghị Tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành công thương TP.HCM, do Sở Công Thương TP tổ chức chiều 9/1, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu ngành công thương, sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại của TP.HCM phải hướng tới hỗ trợ cho nông dân và nông nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM: OCOP có, nông nghiệp công nghệ cao có nhưng bán được cực kỳ khó - Ảnh 1.

Sản phẩm OCOP được bán tại một siêu thị ở TP.HCM nhưng không phải siêu thị nào cũng có kệ hàng riêng hỗ trợ các sản phẩm này. Ảnh: Hồng Phúc

Theo ông Hoan, các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp theo xu hướng mới tại TP.HCM hiện nay, hay sản phẩm OCOP (sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) đều có đầy đủ nhưng vấn đề đầu ra vẫn còn nhiều hạn chế.

“Chúng ta phải tính toán làm sao thương mại là nơi để sản phẩm nông nghiệp có đầu ra, chứ đừng để người ta bơ vơ. Sản phẩm OCOP có, các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao có, nhiều sản phẩm nông nghiệp đổi mới sáng tạo có, sản phẩm xanh trong nông nghiệp có nhưng lọt vào doanh nghiệp thương mại là cực kỳ khó”, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Theo ông, vừa rồi tổng kết ngành nông nghiệp, các kết quả hoạt động công nghiệp trong nông nghiệp còn hạn chế, hoạt động thương mại hỗ trợ cho nông nghiệp chưa nhiều.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Sở Công Thương phối hợp tốt hơn nữa để hỗ trợ ngành nông nghiệp, nông dân và các doanh nghiệp ngành nông nghiệp của TP hiện nay.

Ông cũng yêu cầu Sở Công Thương TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh hợp tác thương mại với các tỉnh, thành nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân từng bước chuyển đổi số trong kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy thị trường trong nước phát triển.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM: OCOP có, nông nghiệp công nghệ cao có nhưng bán được cực kỳ khó - Ảnh 3.

Các chủ thể sản xuất OCOP, nông nghiệp công nghệ cao chủ yếu tham gia bán hàng qua các hội chợ thương mại. Ảnh: Hồng Phúc

Đại diện Sở Công Thương TP.HCM cho biết năm 2022, các Chương trình hợp tác thương mại, bình ổn thị trường được triển khai hiệu quả, hoạt động hỗ trợ các tỉnh, thành (Hưng Yên, Bình Thuận, Cần Thơ, Hòa Bình, Nghệ An, Đà Nẵng, Lào Cai, Bắc Giang, Hải Dương, Hà Giang) kết nối, giới thiệu sản phẩm OCOP tiêu thụ hàng hóa trên địa bàn TP.HCM tạo điều kiện, hỗ trợ các tỉnh, thành đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, giải quyết hàng tồn kho, phát triển thị trường tiêu thụ, góp phần phục hồi kinh tế.

Lãnh đạo TP.HCM cũng yêu cầu Sở Công Thương phải tính toán phối hợp tốt với Sở Ngoại vụ, Hiệp hội Doanh nghiệp TP chuẩn bị cho Diễn đàn Kinh tế TP.HCM năm 2023 với chủ đề “Tăng trưởng xanh”. 

Ông Hoan nhấn mạnh tăng trưởng xanh không có nghĩa là chỉ sản xuất xanh, mà cung cấp nguyên vật liệu, tiêu dùng cũng phải phải xanh, năng lượng, tài chính cũng xanh… 

“Tôi đề nghị ngành công thương hỗ trợ, phối hợp để tổ chức thành công diễn đàn trên các khía cạnh, chứ không phải là kinh tế tuần hoàn chung chung theo lý thuyết”, ông nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem