Thủ tướng Chính phủ: Phát triển công nghiệp văn hóa, có "mỏ vàng" đừng để bị lãng quên

Hà Tùng Long - Khánh Yến Thứ sáu, ngày 22/12/2023 08:03 AM (GMT+7)
Sáng nay (22/12), Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đã được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến 63 điểm cầu trên khắp cả nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ VHTTDL chủ trị Hội nghị.
Bình luận 0

Lần đầu tiên, Hội nghị về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa được tổ chức 

Hội nghị toàn quốc về phát triển công nghiệp văn hóa do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì, điều hành, được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh thành cùng các bộ ngành liên quan. Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam trong giai đoạn từ nay tới năm 2030.

Thủ tướng Chính phủ: Phát triển công nghiệp văn hóa, có "mỏ vàng" đừng để bị lãng quên- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Ảnh: Nam Nguyễn.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ: "Nói về công nghiệp văn hóa là đề cập đến các ngành công nghiệp sản xuất ra các sản phẩm mang tính nghệ thuật và sáng tạo, có bản chất vật thể hoặc phi vật thể. Thông qua khai thác các giá trị văn hóa, những sản phẩm và dịch vụ có ý nghĩa xã hội – văn hóa để thu về những nguồn lợi về kinh tế. Trên thế giới, việc phát triển nguồn lợi văn hóa đang diễn ra mạnh mẽ, là xu thế và dần trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của các quốc gia. Việt Nam được đánh giá là có nhiều tiềm năng, lợi thế trong việc phát triển công nghiệp văn hóa".

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành và triển khai hiệu quả nhiều chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật về phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa, trong đó nêu rõ các ngành công nghiệp văn hóa là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi nhằm thu hút tối đa nguồn lực của các doanh nghiệp và toàn xã hội để phát triển công nghiệp văn hóa. Trong phát biểu tại hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu ra 6 nhiệm vụ lớn trong đó có khẩn trương phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh.

"Với sự đặc biệt quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, địa phương, thời gian qua, các ngành công nghiệp văn hóa dần trở thành những ngành kinh tế dịch vụ quan trọng. Sự đầu tư nguồn vốn vào các ngành công nghiệp văn hóa thúc đẩy thị trường công nghiệp văn hóa có những bước tiến mới, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội.

Tuy nhiên, so với một số ngành khác, ngành công nghiệp văn hóa nước ta vẫn chưa phát huy được hết tiềm năng, lợi thế. Để công nghiệp văn hóa phát triển nhanh, bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, cần có sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức, tư duy tới hành động, cần đổi mới, đột phá trong cách làm, xây dựng nền công nghiệp văn hóa Việt Nam sáng tạo, bản sắc, chuyên nghiệp, cạnh tranh", Thủ tướng nhận định.

Thủ tướng Chính phủ: Phát triển công nghiệp văn hóa, có "mỏ vàng" đừng để bị lãng quên- Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đánh giá kỹ lưỡng kết quả và tồn tại trong phát triển công nghiệp văn hóa. Ảnh: Nam Nguyễn

Tại Hội nghị toàn quốc về công nghiệp văn hóa, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, chia sẻ với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, tập trung các nội dung sau: Thứ nhất, đánh giá kỹ lưỡng những kết quả đạt được, tồn tại trong phát triển công nghiệp văn hóa thời gian qua. Hai là nhận diện thời cơ, thách thức của công nghiệp văn hóa Việt Nam trong thời gian tới, học tập sự thành công của các quốc gia khác trong lĩnh vực này. 

Ba là đề xuất những giải pháp cụ thể, khả thi, đột phá, trong đó tháo gỡ những bất cập hiện nay về cơ chế chính sách nhằm thu hút nguồn lực xã hội, tăng cường liên kết, phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, giữa công và tư trong việc bảo vệ và thực thi hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ, chính sách về khuyến khích, tạo điều kiện về hạ tầng, công nghệ, vốn, thuế…".

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ VHTTDL cũng đã báo cáo về tình hình triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trọng tâm là đánh giá kết quả đạt được trong quá trình triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

"Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam là Hội nghị đầu tiên về công nghiệp văn hoá ở quy mô toàn quốc được Thủ tướng Chính phủ gợi mở, giao nhiệm vụ cho Bộ VHTTDL nghiên cứu, tham mưu, chuẩn bị kỹ lưỡng để tổ chức với lời căn dặn: "không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm, có mỏ vàng đừng để bị lãng quên".

Trong khuôn khổ Hội nghị, Bộ VHTTDL xin phép báo cáo Thủ tướng, đồng chí Phó Thủ tướng, các đại biểu dự họp 03 nội dung chính như sau: Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển công nghiệp văn hoá; Nhìn lại 07 năm triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm hiện thực hóa những ý kiến định hướng, chỉ đạo chiến lược của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị", Bộ trưởng Bộ VHTTDL phát biểu.

Thủ tướng Chính phủ: Phát triển công nghiệp văn hóa, có "mỏ vàng" đừng để bị lãng quên- Ảnh 3.

Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam diễn ra sáng 22/12 tại Trụ sở Chính phủ. Ảnh: Nam Nguyễn

Hội nghị về phát triển các ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam bàn nhiều về tháo bỏ các rào cản

Tại sự kiện, các đại biểu đã có tham luận nêu thực trạng phát triển của từng lĩnh vực thuộc ngành công nghiệp văn hóa (điện ảnh; du lịch văn hóa; nghệ thuật biểu diễn; mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; quảng cáo; kiến trúc; thiết kế; xuất bản; thời trang; truyền hình và phát thanh; phần mềm và các trò chơi giải trí; thủ công mỹ nghệ). Đại diện các bộ, ngành, địa phương và đại biểu một số hội, hiệp hội, các chuyên gia, nhà khoa học và các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực công nghiệp văn hóa cũng sẽ phát biểu tham luận đánh giá, chia sẻ về kết quả phát triển các ngành công nghiệp văn hóa lĩnh vực được giao, chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong quản lý, đầu tư về các ngành công nghiệp văn hóa, nêu những rào cản, thách thức và đề xuất phương hướng, giải pháp và các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa…

Bên cạnh đó, tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương và đại biểu một số hội, hiệp hội, các chuyên gia, nhà khoa học và các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực công nghiệp văn hóa sẽ phát biểu tham luận đánh giá, chia sẻ về kết quả phát triển các ngành công nghiệp văn hóa lĩnh vực được giao; chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong quản lý, đầu tư về các ngành công nghiệp văn hóa; nêu những rào cản, thách thức và đề xuất phương hướng, giải pháp và các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa…

Trên cơ sở kết quả Hội nghị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ có chỉ đạo, định hướng phát triển có trọng tâm, trọng điểm các ngành công nghiệp văn hóa, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố có các giải pháp và cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Việt Nam.

Theo BTC, Hội nghị có sự tham gia của Bộ trưởng các bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan khác hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến công nghiệp văn hóa, đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam cũng như một số nghệ sĩ đang hoạt động trong lĩnh vực văn hóa...



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem