Sáng nay, khánh thành cầu Ghềnh

Thứ bảy, ngày 02/07/2016 08:55 AM (GMT+7)
Sau 3 tháng thi công liên tục, cầu Ghềnh bắc qua sông Đồng Nai chính thức hoàn thành, nối liền đường sắt Bắc - Nam. Công trình cũng được đặt thêm tên gọi là cầu Đồng Nai lớn.
Bình luận 0

img

Lãnh đạo Bộ GTVT và UBND tỉnh Đồng Nai cắt băng khánh thành cầu Ghềnh. Ảnh: Ngọc An

Sáng nay (2.7), Bộ GTVT phối hợp UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ khánh thành cầu Ghềnh bắc qua sông Đồng Nai.

img

Đường sắt ở 2 đầu cầu được xây mới. Ảnh: Ngọc An

Công trình phục vụ giao thông đường sắt được khởi công từ đầu tháng 4 và  thi công gấp rút trong 3 tháng liên tục dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ GTVT. Khi đi vào hoạt động, cầu còn mang tên gọi khác là cầu Đồng Nai lớn. Đây cũng là công trình kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Đường sắt Việt Nam.

Theo thiết kế, công trình có kết cấu 3 nhịp với chiều dài mỗi nhịp 75m, cao 13m và được làm từ 260 tấn thép nhập khẩu. Đỉnh ray được nâng cao 2,2m, đáp ứng tĩnh không thông thuyền cấp 3 (cao hơn cầu cũ 3m). Cầu được thiết kế một hành lang rộng 2,4m cho người đi bộ, xe đạp, xe máy lưu thông 2 chiều.

img

Cầu Ghềnh hay còn gọi cầu Đồng Nai lớn chính thức thông tàu sau 3 tháng gấp rút thi công. Ảnh: Ngọc An

Trước đó, rạng sáng 25.6, đơn vị thi công hoàn thành việc lao lắp các nhịp cầu và tổ chức cho tàu chạy thử nghiệm. Ngày hôm sau, các tuyến tàu bắt đầu lưu thông qua cầu với tốc độ chậm để đảm bảo an toàn.

Sự cố giao thông đường thủy xảy ra vào 11h30 ngày 20.3 khi chiếc sà lan nặng 800 tấn va vào trụ cầu Ghềnh bắc qua sông Đồng Nai thuộc xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.

Vụ va chạm làm 2 nhịp cầu bị gãy, 3 người rơi xuống cầu nhưng đã được cứu sống. Tuyến đường sắt Bắc - Nam bị tê liệt hoàn toàn trong 3 tháng.

Ngọc An (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem