Sáng nay 4.7, Đoàn thanh tra Bộ GD-ĐT đã bất ngờ tổ chức thanh tra tại một số điểm thi tại TP.HCM. Theo ghi nhận của Dân Việt, tình hình tổ chức thi diễn ra khá an toàn, nghiêm túc.
Tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng, bà Trịnh Minh Huyền, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: “Để chuẩn bị cho công tác coi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, Nhà trường đã chuẩn bị chu đáo công tác tập huấn cho CB-GV và SV trước 1 tuần (2 buổi); ngoài ra trường cũng phối hợp với đội ngũ cảnh sát PCCC và các chiến sĩ công an PC 85, PA 83 của TP để làm công tác an ninh, bảo quản đề thi”.
Tương tự tại ĐH Sài Gòn, công tác thi cũng diễn ra khá an toàn, nghiêm túc. Theo thầy Mỵ Giang Sơn, Trưởng phòng đào tạo Nhà trường cho biết: “Tỉ lệ TS đến dự thi môn Toán sáng nay đạt 85,45%. Theo thông tin từ các hội đồng thi, trong buổi sáng nay tại điểm thi THPT Nguyễn Thị Diệu (Q.3) phát hiện 1 trường hợp TS “nghi” thi hộ nên buộc phải mời cơ quan công an vào cuộc. Tuy nhiên, sau khi xác minh kỹ thì thấy TS này không phải là thi hộ nên được tiếp tục làm bài”.
Đánh giá chung về công tác thanh tra, ông Hà Hữu Phúc, Phó Vụ trưởng, Phó Giám đốc Cơ quan Đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM, trưởng đoàn thanh tra, cho biết: “Qua kiểm tra đánh giá tình hình, đoàn nhận thấy các cơ sở tổ chức thi đều nắm và triển khai rất tốt quy chế. Thêm vào đó, công tác đảm bảo an ninh đề thi, khu vực thi, đảm bảo điện nước, PCCC cũng được các trường triển khai rất chuyên nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điểm cần khắc phục”.
Cụ thể, theo ông Phúc: “Qua kiểm tra một số TS ở các điểm thi vẫn thấy tình trạng nhiều TS không ghi đầy đủ tên họ, SBD vào trong giấy nháp. Chính vì vậy, trong các môn thi tiếp theo, các hội đồng thi phải chú ý thêm công tác này để tránh tình trạng TS trao đổi giấy nháp với nhau”.
Còn tại ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM, tỉ lệ TS dự thi trong sáng nay đạt trên 82%. Ông Lưu Thanh Tâm, Phó hiệu trưởng Nhà trường cho biết: “Năm nay là năm đầu tiên chúng tôi tổ chức thi nên công tác chuẩn bị cho kỳ thi được đặt lên mục tiêu phải tuyệt đối an toàn. Chính vì vậy, các phòng thi đều được niêm phong kỹ trước ngày thi, sau mỗi buổi thi các phòng thi sẽ được quét dọn sạch sẽ và khóa lại”.
Cũng theo thầy Tâm: “Để chuẩn bị cho công tác kiểm tra thiết bị ghi hình trái quy định, nhà trường bố trí mỗi phòng thi 1 cẩm nang để các CB coi thi nhận diện các phương tiện này và có cách ứng phó phù hợp”. Được biết, trong buổi sáng nay tại điểm thi THPT Thủ Thiêm (Q.2) của Trường Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM có 1 trường hợp TS bị đình chỉ thi vì mang ĐTDĐ vào phòng thi.
Quốc Hải
Vui lòng nhập nội dung bình luận.