Sao Mai Hoàng Tùng tri ân quê hương, khán giả

Thứ năm, ngày 19/09/2013 08:54 AM (GMT+7)
Sau 10 năm đăng quang giải Sao Mai 2003 với thành tích quán quân dòng nhạc thính phòng, ca sĩ Hoàng Tùng đã trở lại với khán giả bằng album vol2 “Tình hoài hương”.
Bình luận 0
Album như một lời tri ân tới quê hương, thầy cô và tới khán giả, những người yêu mến giọng hát nam trung dày ấm của anh. “Tình hoài hương” do chính Hoàng Tùng và Kiều Ngân- người bạn đời - biên tập âm nhạc.

Album là một câu chuyện âm nhạc với những kết hợp giữa chất liệu âm nhạc mang hơi thở dân gian cùng sự giao thoa với âm nhạc thế giới trong cách phối khí bằng phong cách pop country (pop dân gian) rõ nét trong bài “Tìm về tuổi thơ”; thể loại world music country (sự kết hợp chất liệu âm nhạc phương Đông và hoà thanh, tiết tấu phương Tây) trong bản phối khí tác phẩm “Em gái quê mình” - một ca khúc mang chất liệu dân ca miền Trung và “Thư pháp” - ca khúc mang hơi hướng phong cách dân gian đương đại đã tạo nên nét quyến rũ, mới mẻ, hiện đại trong sự thân thuộc.

Ca sĩ Hoàng Tùng (thứ 2 từ phải sang) trong buổi ra mắt album.
Ca sĩ Hoàng Tùng (thứ 2 từ phải sang) trong buổi ra mắt album.

Giọng hát của Hoàng Tùng có sự uyển chuyển, mềm mại, tình tứ, quyến luyến khi thể hiện các ca khúc “Quê hương”, “Làng tôi”. Phần phối khí của album mang phong cách symphony country (giao hưởng dân gian) trong trường ca “Tình hoài hương”, “Tình ca”, “Bà mẹ quê” cùng giọng ca vang, ấm, đầy cảm xúc luyến lưu, tinh tế mà không kém phần hào sảng đã thể hiện được tình yêu, thương nhớ quê hương và thể hiện được phong cách sang trọng trong âm nhạc của Phạm Duy.

Nhạc sĩ Huyền Trung (Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam) chia sẻ: “Tình hoài hương” mang phong cách lãng mạn, sang trọng trong sự thể hiện của dàn nhạc giao hưởng cùng hoà quyện chất liệu dân gian, dân gian đương đại và thanh âm của các nhạc cụ dân tộc- sáo trúc, đàn bầu, tam thập lục, đàn tranh, kèn tuba… Cùng giọng hát đẹp, khoảng vang rộng và có thế mạnh ở âm khu trung cao của Hoàng Tùng, một giọng ca thiên về cổ điển nhưng cũng là một trong số ít những ca sĩ dòng chính thống có thiên hướng hát những ca khúc mang hơi hướng của nhạc nhẹ. Đó là điều tôi rất thích vì nó không làm người khác có cảm giác cũ kỹ khi nhắc đến những ca sĩ ở dòng nhạc này”. Album vol.2 “Tình hoài hương” sẽ được chính thức phát hành trên toàn quốc từ ngày 22. 9 tới đây.
Thanh Hà (Thanh Hà)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem