Sao nhí Cbiz "vùng vẫy" thoát khỏi bóng của cha mẹ

Minh Phương (Theo QQ) Thứ hai, ngày 05/10/2015 14:44 PM (GMT+7)
Trong đó, con gái bị bỏ rơi của Thành Long từng tự tử vì quá áp lực.
Bình luận 0

Ngô Trác Lâm

Ngô Trác Lâm là con gái ngoài dá thú của Thành Long với người đẹp Ngô Ỷ Lợi. Ngay từ khi sinh ra, Tiểu Long Nữ đã bị cha là siêu sao võ thuật Thành Long không thừa nhận. Lý do của quyết định này xuất phát từ lời hứa của Thành Long với người vợ chính thức - Lâm Phụng Kiều. Vì được tha thứ do lỗi lầm ngoại tình, ông đã tuyên bố sẽ không nhìn mặt đứa con trong bụng Ngô Ỷ Lợi.

img

Bị cha bỏ rơi, mẹ sống thiếu quan tâm nên cô bé Ngô Trác Lâm từng cứa cổ tay tự tử và sống khá bất cần đời.

Cô bé Ngô Trác Lâm sống chung với mẹ và chịu nhiều ảnh hưởng từ tính cách có phần thất thường từ Ỷ Lợi. Dù mới 15 tuổi song Ngô Trác Lâm thường xuyên mâu thuẫn với mẹ. Ở trường học, cô bé bị nhiều bạn bè đánh đập chỉ vì là “con rơi” của Thành Long.

Vì chịu quá nhiều áp lực, Trác Lâm từng cứa cổ tay để tự tử nhưng may mắn được phát hiện kịp thời. Không được cha quan tâm, thiếu thốn tình cảm của mẹ khiến Trác Lâm sống bất cần và thường xuyên gây gổ với bạn bè.

Choi Hwan Hee và Choi Joon Hee

img

Con trai nữ diễn viên quá cố Choi Jin Sil sẽ đi theo con đường diễn xuất của mẹ trong tương lai.

Năm 2008, nữ diễn viên Choi Jin Sil tử tự tại nhà riêng. Hai năm sau, em trai nữ diễn viên Ước mơ vươn tới một ngôi sao là Choi Jin Young cũng tự kết liễu cuộc đời mình. Sau đó, vào ngày 6/1/2013, chồng cũ của Jin Sil là Jo Sung Min lại tự sát. Cái chết của ba người thân trong gia đình đã khiến hai đứa con dưới 10 tuổi lúc đó của Choi Jin Sil là Choi Hwan Hee và Choi Joon Hee có một tuổi thơ xám xịt.

Ngay từ khi còn nhỏ, hai anh em Choi Hwan Hee và Choi Joon Hee đã học được cách sống mạnh mẽ. Hwan Hee, con trai của nữ diễn viên quá cố năm nay đã 14 tuổi đang rất chăm chỉ học hành và hy vọng sẽ kế thừa sự nghiệp diễn xuất huy hoàng của mẹ. Cậu bé cho biết sẽ tiếp tục đi theo con đường của mẹ để hoàn thành những dự án dang dở của Choi Jin Sil.

Trịnh Hân Nghi

img

Hai mẹ con Trịnh Hân Nghi và Thẩm Điện Hà (ảnh trái). Hân Nghi bật khóc nức nở khi cô nhớ tới bữa ăn do mẹ nấu trong một show truyền hình gần đây (ảnh phải).

Trịnh Hân Nghi là kết quả mối tình giữa tài tử gạo cội Trịnh Thiếu Thu và vợ cũ, “bà béo” Thẩm Điện Hà. Khi hai người chia tay, Thẩm Điện Hà một mình nuôi dạy con gái Hân Nghi lớn khôn, vì vậy cô rất gần gũi với mẹ.

Dù Thẩm Điện Hà đã qua đời được 7 năm, song cho đến nay Hân Nghi vẫn khóc khi được hỏi về mẹ. Cô cho biết, mẹ có sức ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của mình. Dù người mẹ yêu đã không còn nhưng với Hân Nghi mẹ luôn ở bên cạnh cô trong từng bước đường đời.

Trong một show truyền hình gần đây, Trịnh Hân Nghi đã không kìm được nước mắt mà khóc nức nở khi mình từng bỏ lỡ một bữa ăn do mẹ nấu. Cảm động trước tình cảm của Hân Nghi với người mẹ quá cố, các khán giả ở trường quay rất thông cảm cho cô gái trẻ dù chương trình bị gián đoạn.

Giống như mẹ mình, Hân Nghi không có nhiều lợi thế về vóc dáng khi sở hữu thân hình “phì nhiêu”, mập mạp. Sau khi mẹ mất, nữ diễn viên 28 tuổi và cha mới liên lạc dù không thân thiết.

img

Hân Nghi bắt chước hình ảnh của người mẹ quá cố trong một chương trình truyền hình (ảnh trái). Hân Nghi trong phim 72 khách trọ (ảnh phải).

Với hy vọng trở thành một diễn viên thế hệ mới, Hân Nghi đã nỗ lực giảm cân. Trong ba năm, cô giảm trọng lượng cơ thể từ 105kg xuống còn khoảng 50kg hồi năm 2004. Lúc này, Hân Nghi được báo chí ca tụng như một “biểu tượng giảm cân” của Hong Kong. Cô cũng được nhận vai nữ chính trong phim 72 khách trọ. Tuy nhiên, gần đây cân nặng của Hân Nghi lại tăng lên đáng kể. Chia sẻ về điều này, Hân Nghi cho biết: “Mọi người nói tôi là bản sao của mẹ, nhìn thấy tôi  như nhìn thấy mẹ. Tôikhông muốn thay thế hình ảnh của mẹ mình trong mắt mọi người, những gì mẹ tôi mong muốn là đem đến niềm vui cho khán giả”.

Đậu Tĩnh Đồng

img

Là con của thiên hậu Vương Phi và thiên vương Đậu Duy, Đậu Tĩnh Đồng gặp rất nhiều áp lực trên con đường khẳng định tài năng ca hát.

Đậu Tĩnh Đồng là con của diva Vương Phi và chồng cũ Đậu Duy. Ngay từ khi sinh ra, Tĩnh Đồng đã là một bảo bối của làng nhạc Hong Kong khi có mẹ là thiên hậu nổi danh lừng lẫy khắp châu Á, cha là ông vua nhạc rock xứ cảng.

Tĩnh Đồng thừa hưởng giọng ca trời phú của mẹ, khả năng cảm thụ âm nhạc từ cha nên rất dễ dàng bước vào làng âm nhạc. Năm 2013, Tĩnh Đồng đã góp giọng trong một album mới của cha. Năm 2015, MV My days của Tĩnh Đồng vừa ra mắt, ngay lập tức nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ. Cô ký một hợp đồng biểu diễn tại Nhật Bản thông qua sự môi giới của mẹ Vương Phi.

Song cái bóng quá lớn của cha và mẹ lại trở thành áp lực cho Tĩnh Đồng. Nhiều người nghe nhạc của Tĩnh Đồng chỉ vì cô là con gái của cặp thiên hậu – thiên vương quyền lực nhất Hong Kong. Thoát khỏi sự ảnh hưởng của cha mẹ là con đường khó khăn nhất mà Tĩnh Đồng sẽ phải vượt qua trong tương lai.

Tôn Quốc Hào

img

Tần Hán thường lấy tên tuổi của Lâm Thanh Hà để PR cho sự nghiệp không mấy sáng sủa cho con trai mình là Tôn Quốc Hào.

Sau mối tình kéo dài 22 năm với nữ minh tinh Lâm Thanh Hà, Tần Hán đã lập gia đình và có 2 con. Tuy nhiên, chỉ có cậu con trai Tôn Quốc Hào là nối nghiệp cha, năm nay đã 40 tuổi.

Tần Hán là một nam diễn viên gạo cội nổi tiếng với nhiều bộ phim của Quỳnh Dao như Xóm vắng, Dòng sông ly biệt, Kỷ độ tịch dương hồng… thế nhưng, con trai anh, Tôn Quốc Hào lại không thể vượt qua ánh hào quang chói lóa của cha mình.

Thậm chí nam diễn viên trẻ còn lôi cả tình cũ của cha là Lâm Thanh Hà để PR cho tên tuổi của mình. Tôn Quốc Hào và cha là Tần Hán từng gửi thiệp mời Lâm Thanh Hà xuất hiện trong một chương trình truyền hình song tới cuối cùng Lâm Thanh Hà vẫn không xuất hiện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem