Sát thủ cuồng dâm lĩnh 2 án tử hình

Thứ sáu, ngày 26/10/2012 09:05 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đặng Trần Hoài (SN 1986, ở Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội) diễn ra sáng 25.10.
Bình luận 0

Trong phần thủ tục, bị cáo Hoài tỏ ra bình thường, khai căn cước của mình một cách rõ ràng. Nhưng khi nghe đại diện Viện KSND TP.Hà Nội đọc cáo trạng, bị cáo Hoài tỏ thái độ không hợp tác, liên tục gục xuống vành móng ngựa. Bị cáo nói mình bị mệt, đau đầu, muốn xin được hoãn xử.

img
Bị cáo Đặng Trần Hoài tại tòa.

Trước tình huống đó, thẩm phán Nguyễn Quốc Thành – chủ tọa phiên tòa đã phải công bố các bút lục ghi rõ lời khai về hành vi phạm tội của bị cáo. Khi phiên tòa bước sang phần tranh luận, bị cáo Hoài gục hẳn xuống ghế, ôm đầu kêu khóc hoảng loạn. Các chiến sĩ cảnh sát dẫn giải đã phải xốc nách để bị cáo không gục xuống. Nhận định về hành vi phạm tội của bị cáo, ông Trịnh Nhật Diệu – kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa cho rằng, đó là hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự ác nghiệt, mất nhân tính. Trên cơ sở đó, vị công tố đề nghị tuyên phạt bị cáo Hoài án tử hình về tội hiếp dâm; tử hình về tội giết người; 3-4 năm tù với tội cướp tài sản.

LS Nguyễn Anh Thơm nói rằng, trước khi phạm tội, bị cáo Hoài có những biểu hiện bất thường cần xem xét (cởi bỏ quần áo, tự ý chui vào nhà người dân ngủ). Đáp lại, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định chẳng có biểu hiện gì bất thường, bởi khi hành vi đồi bại bị phát hiện, anh ta còn biết xấu hổ lấy áo che thân. Ông nhấn mạnh, trong quá trình điều tra, không phát hiện tài liệu nào chứng minh Đặng Trần Hoài có tiền sử bệnh tâm thần hoặc bị kích động, rơi vào trạng thái ảo giác do dùng ma túy. Đối tượng chỉ uống rượu trước khi gây án.

Căn cứ vào các tài liệu của cơ quan điều tra, lời khai nạn nhân cùng nhân chứng đã được thẩm định tại tòa, HĐXX khẳng định, việc truy tố bị cáo Hoài là đúng người, đúng tội, đúng cơ sở pháp luật. Với tội ác đã gây ra, bị cáo không còn khả năng giáo dục cải tạo, cần phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội. HĐXX tuyên phạt Đặng Trần Hoài mức án tử hình về tội hiếp dâm trẻ em, mức án tử hình về tội giết người và 5 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Ngày 29.7.2012, sau khi đi ăn cưới ở Mỹ Đình (huyện Từ Liêm) Đặng Trần Hoài đi xe máy đến thôn Triều Đông, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây. Khi đi qua nhà anh Khuất Văn H (SN 1982), thấy cổng mở, Hoài dựng xe máy rồi đi vào bên trong. Sau khi lấy trộm một chiếc áo sơmi của nhà anh H mặc vào người, Hoài phát hiện trong nhà có hai bé gái (con của anh H) đang ngồi xem tivi, hắn lôi cháu H xuống bếp và dùng vũ lực khống chế để hiếp dâm cháu. Cháu Khuất M.Q (SN 2008) sợ hãi kêu khóc. Thấy vậy, Hoài cầm dao chém nhiều nhát vào đầu vào cổ cháu Q, làm cháu Q chết ngay tại chỗ. Khi Hoài đang thực hiện hành vi thú tính với cháu H, thì bị anh Khuất Văn P (SN 1974, bác ruột cháu H) phát hiện. Hoài hoảng hốt, chém một nhát ngang mặt, gây thương tích cho anh P.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem