Sát thủ vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn hầu tòa vào cuối tháng 9

Ngọc Lương Chủ nhật, ngày 07/09/2014 12:58 PM (GMT+7)
Theo dự kiến, ngày 29.9, TAND tỉnh Bắc Giang sẽ đưa ra xét xử vụ án hình sự sơ thẩm với Lý Nguyễn Chung về tội giết người, cướp tài sản.
Bình luận 0

Lý Nguyễn Chung là hung thủ sát hại chị Nguyễn Thị Hoan ở thôn Me, xã Nghĩa Trung huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Sau đó các cơ quan tiến hành tố tụng đã làm oan cho ông Nguyễn Thanh Chấn, khiến ông này bị án tù chung thân và ngồi tù 10 năm trước khi được minh oan.

img

Lý Nguyễn Chung 

Luật sư Hoàng Minh Hiển, người bảo vệ quyền và lợi ích cho bị cáo Chung.Theo truy tố, Lý Nguyễn Chung (SN 1988), quê huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn), là con ông Lý Văn Chúc và bà Lý Thị Hạng. Bà Hạng chết sớm nên ông Chúc lấy vợ hai là bà Nguyễn Thị Lành (SN 1969, trú tại thôn Me). Năm 1995, Chung theo ông Chúc về thôn Me sinh sống với bà Lành.

Đến ngày 15.8.2013, Chung đã gây ra vụ giết người dã man để cướp tài sản. Khi phạm tội Chung mới hơn 15 tuổi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem