Sau "phô hàng", rộ mốt khoe tiền thể hiện đẳng cấp

Chủ nhật, ngày 24/06/2012 13:12 PM (GMT+7)
Những tờ tiền đủ các mệnh giá được xếp thành sấp hay dàn trải, thậm chí chất thành đống nhàu nhĩ, đó là cách khoe tiền của không ít người trẻ trên thế giới ảo.
Bình luận 0

Cũng như cách đăng ảnh “phô hàng”, thú khoe tiền của giới trẻ Việt cũng lắm loại, nhiều cách. Đa số, những người trẻ khoe độ “giàu” của mình bằng những tờ tiền có mệnh giá lớn như 100.000, 200.000 và 500.000 đồng. Những tờ tiền mệnh giá lớn được rải trước mặt, hoặc xếp xòe cánh quạt rồi trùm lấy gương mặt với đôi mắt to.

Thậm chí, nhiều người còn nghĩ ra cách xếp tiền thành hình thù một con vật, hay trái tim, cánh quạt lớn, bông hoa… từ những đồng 500.000, 100.000 đồng.

img
Một bạn nữ trẻ chụp hình với tiền mệnh giá 500.000 đồng và đăng lên mạng .

Không chỉ có tiền chẵn, tiền có mệnh giá lớn, trên diễn đàn, nhiều bạn còn trưng diện cả những tờ tiền giá nhỏ; hay trở thành nick name tham gia diễn đàn như Đại gia tiền lẻ, Phương tiền lẻ, Tiền là giấy

Có người lại chụp hình ảnh của những tiền như một dạng minh họa cho một ý nghĩa nào đó. Chẳng hạn, những tờ tiền mệnh giá lớn với bát cơm trắng và bát nước mắm; tiền giắt trong giỏ quà cho ngày lễ tình nhân 14/2.

Những bức hình này được đưa lên diễn đàn để lấy làm chủ đề bình luận.

Thái độ quá đà

Khoe sự giàu có về tiền có mệnh giá lớn, hay những tờ tiền lẻ… như một cách giải trí được cho là của những người “sành điệu”. Nhưng điều đáng bàn là có không ít người trẻ có thái độ chưa “đẹp”, thiếu tôn trọng với những tờ tiền – một đại diện cho trình độ văn minh, nền tài chính, văn hóa của mỗi quốc gia.

Trên mạng, không mấy khó tìm một số ảnh có thiếu trân trọng tờ tiền. Đơn cử là một tấm hình có những tờ tiền lẻ 500, 1.000, 2.000 đồng… nhàu nhĩ được chất thành đống đặt dưới nền gạch bẩn.

Nhiều cư dân mạng cũng từng “sốc” trước những bức ảnh đốt tiền. Ít nhất có 11 tờ 200.000 đồng bị đốt cháy bằng mồi lửa và khiến nhiều bạn trẻ thể hiện thái độ bất bình trước hành động này.

Trên một chủ đề về hành động này, có bạn bình luận rằng: “Xem kỹ đi, 8X xòe một núi nhưng đốt chỉ có 6 tờ thôi, nhưng điều đó cũng là một điều cực ngu xuẩn và vô nghĩa", hay “những kẻ hay khoe tiền là ngửa tay xin và ăn bám bố mẹ” – nick name Quang Huy.

Trên mỗi tờ tiền từ mệnh giá nhỏ cho đến lớn đều chứa đựng những nét văn hóa về thiên nhiên, đất nước, con người đặc trưng của mỗi nước, mỗi vùng miền. Trân trọng những tờ tiền cũng là một cách tôn trọng, đề cao văn hóa, con người, dân tộc.

Theo Tiền Phong
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem