Sau loạt bài Lật mặt địa ngục thú rừng - 2021: Xử lý nhiều vi phạm từ phản ánh của Dân Việt

Nhóm PV Điều tra Thứ tư, ngày 08/09/2021 11:52 AM (GMT+7)
Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của Dân Việt, Cục Kiểm lâm đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm các tỉnh liên quan vào cuộc, kiểm tra, xử lý vi phạm. Bước đầu nhiều tang vật là thú rừng quý, hiếm đã bị tịch thu, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Bình luận 0

Video: Thú rừng bị tàn sát trên từng cây số

Địa phương vào cuộc nhanh nhưng không phát hiện gì?

Chỉ vài giờ sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của Báo điện tử Dân Việt, ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phản hồi rằng: "Chi cục đã chỉ đạo anh em kiểm tra ngay, anh em báo cáo một cơ sở (bán cầy hương) kiểm tra không phát hiện gì, một cơ sở (bán tê tê) đã đóng cửa vì dịch Covid-19".

"Hiện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế đang lập các chuyên án điều tra liên quan đến buôn bán động vật hoang dã để mạnh tay xử lý các đối tượng vi phạm" - ông Tuấn thông tin thêm.

Địa ngục thú rừng - 2021: Xử lý nhiều vi phạm do Dân Việt phản ánh - Ảnh 2.

Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã sau khi Nhóm phóng viên Báo điện tử Dân Việt phản ánh. Ảnh: KLH

Còn tại địa bàn tỉnh Kon Tum, ông Võ Sỹ Chung, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Kon Tum sau khi nhận thông tin đã cử cán bộ nhưng chưa thấy báo cáo. "Một số điểm bán thú rừng phóng viên phản ánh Chi cục đã nhiều lần kiểm tra không phát hiện, dù rất muốn xử lý người vi phạm. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra, khi nào đi kiểm tra sẽ mời báo chí đi cùng để chứng kiến" - ông Chung chia sẻ.

Ông Nguyễn Hữu Huân, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Gia Lai cho biết đã nhận phản ánh và lập đoàn kiểm tra, khi có kết quả sẽ thông tin với Nhóm phóng viên Báo điện tử Dân Việt.

Thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước cho biết, do tình hình dịch bệnh Covid - 19 phức tạp, địa phương đang giãn cách chưa tiến hành kiểm tra được, hết giãn cách sẽ kiểm tra. 

Đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước cũng chia sẻ thêm về "địa ngục thú rừng" mà Dân Việt phản ánh: "Họ có giấy phép gây nuôi, họ đã làm hồ sơ gửi CITES nhưng chưa nhận được câu trả lời".

Địa ngục thú rừng - 2021: Xử lý nhiều vi phạm do Dân Việt phản ánh - Ảnh 3.

Cheo cheo hoang dã được nhà hàng Tri Kỷ ở TP Kon Tum rao bán cho khách, họ nhốt các con vật trong buồng kín và giấu rất tinh vi. Ảnh: Dân Việt

Tịch thu hàng chục kg động vật hoang dã không rõ nguồn gốc

Tháng 8/2021, từ tố cáo của nhóm PV Dân Việt, từ chỉ đạo của Cục Kiểm lâm, Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông đã vào cuộc kiểm tra nhà bà Hoàng Thị Ngân ở huyện Tuy Đức (trong video của chúng tôi, nhà bà này đầy… xác khỉ). Phát hiện: 1 con nhím và 1 con cầy (thuộc nhóm IIB - động vật nguy cấp, quý, hiếm).

Tại xã Đắk Bút So, cùng huyện Tuy Đức, lực lượng chức năng đã phát hiện 24kg nhím, 7kg heo rừng; 4 cá thể chồn; 1 cá thể cheo cheo (thuộc nhóm IIB) nhưng chưa xác định được chủ hàng. 

Tổng trọng lượng thu giữ là 36,5kg. Tang vật của hai vụ việc đã được bàn giao cho Hạt kiểm lâm huyện Tuy Đức tiếp tục điều tra, làm rõ.

Địa ngục thú rừng - 2021: Xử lý nhiều vi phạm do Dân Việt phản ánh - Ảnh 4.

Biên bản xử lý vi phạm và bàn giao tang vật của Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông lập sau khi phát hiện các sai phạm tại huyện Tuy Đức, theo thông tin Nhóm phóng viên phản ánh. Ảnh: Dân Việt

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của nhóm phóng viên Báo điện tử Dân Việt, Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp) đã có đề nghị các tỉnh liên quan vào cuộc, kiểm tra, xử lý sự việc nội dung báo nêu.

Theo đó, Cục Kiểm lâm đã ban hành Văn bản số: 361/KL-ĐN đề nghị Chi cục Kiểm lâm các tỉnh Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước kiểm tra, xử lý vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng theo nội dung Báo điện tử Dân Việt phản ánh.

Phạt tới hơn 1 tỷ đồng đối với 2 trường hợp mua bán lâm sản và nuôi nhốt ĐVHD trái phép

Tại Đắk Nông, nơi loạt phóng sự điều tra phản ánh, từ việc buôn bán khỉ, mật bò tót, sản phẩm từ chim hồng hoàng, cho đến các loài thú rừng, kể cả việc "cung cấp" tê tê và nuôi nhốt nhiều loài thú quý hiếm để giết mổ. Mới đây, liên tiếp nhiều đối tượng đã bị cơ quan chức năng xử lý.

Đó là một tín hiệu về sự quyết liệt và minh bạch cần phải hướng tới. Theo kiểm lâm tỉnh, 8 tháng đầu năm, có ít nhất 9 vụ việc vi phạm liên quan đến động vật rừng bị xử lý.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Quyết, xã Đắc D’rông, huyện Cư Jút, có nuôi nhốt 17 cá thể kỳ đà vân, loài quý hiếm thuộc nhóm IB. Cơ quan chức năng ập vào kiểm tra, và Công an huyện đã khởi tố vụ án hình sự. Bà Nguyễn Thị Liên ở xã Quảng Hòa, huyện Đắc Glong, trữ trong tủ đông 3 cá thể cheo cheo (nhóm IB), 1 cá thể dúi, bị phạt 20 triệu đồng.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã ký quyết định xử phạt tới hơn 1 tỷ đồng đối với 2 trường hợp mua bán lâm sản và nuôi nhốt ĐVHD trái phép. Bị phạt năng nhất là bà Nguyễn Thị Huệ (huyện Krông Nô), bà Huệ đã mua và nhốt 6 cá thể kỳ đà vân, loài đang bị đe dọa tuyệt chủng, cấm khai thác sử dụng vì mục đích thương mại.

Trước đó, ông Tô Văn Anh Vũ, xã Thuận An, huyện Đắc Mil, bị xử lý vì tàng trữ 1 cá thể rắn hổ chúa còn sống; 6 cá thể chồn, cheo cheo đã chết. Cũng tại địa bàn Đắc Mil, Chu Văn Thi (xã Đắc Lao) bị phạt 315 triệu đồng vì hành vi vận chuyển trái phép 1 cá thể tê tê, trọng lượng 4kg.

Tại Đắk Lắk, qua kiểm tra xe khách BKS 82B-00137, cơ quan công an phát hiện thùng xốp chứa 10 cá thể chồn, và 100 cá thể dúi còn sống. Lái xe Nguyễn Minh Tùng khai, anh ta vận chuyển ĐVHD thuê cho một đối tượng ở Kon Tum, mục đích là mang đi TP HCM tiêu thụ.

Được biết, từ đầu năm 2021 đến giữa tháng 8/2021, lực lượng Công an và lực lượng Kiểm lâm tỉnh Kon Tum đã phát hiện 4 vụ vi phạm liên quan đến động vật hoang dã (huyện Đăk Glei 1 vụ; huyện Ngọc Hồi 1 vụ; thành phố Kon Tum 2 vụ). Xử lý 2 vụ khởi tố hình sự (huyện Đăk Glei, huyện Ngọc Hồi); 2 vụ ở thành phố Kon Tum đang tiến hành điều tra, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.

Điều này cho thấy, thị trường thú rừng ở Tây Nguyên rất phức tạp, các tụ điểm mà loạt bài này điều tra cũng cho kết quả tương tự như "phần nổi tảng băng" mà công an đã bắt giữ, xử lý kể trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem