Sau ngày mở cửa du lịch, Khánh Hòa vẫn ảm đạm, vắng khách quốc tế

Công Tâm Thứ tư, ngày 16/03/2022 17:15 PM (GMT+7)
Sau khi cho phép mở cửa đón khách quốc tế, các địa phương và các doanh nghiệp rất kỳ vọng du lịch sẽ được phục hồi trở lại. Tuy nhiên, tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa) không khí du lịch rất vắng vẻ.
Bình luận 0

Ngày 16/3, qua ghi nhận của PV Dân Việt dọc theo các tuyến đường Trần Phú (Nha Trang), các điểm vui chơi giải trí, Tháp Bà Ponagar, khu vực núi Hòn Chồng vắng bóng du khách nước ngoài đến tham quan.

Mặc dù đã gần 2 ngày mở cửa đón khách quốc tế nhưng các trung tâm thương mại đều nằm trong tình trạng ế ẩm. Bãi biển Nha Trang vắng tanh, các hàng ghế đặt trên bãi biển không có người, chủ yếu là người địa phương tắm.

Sau mở cửa du lịch, Khánh Hòa vẫn ảm đạm, vắng vẻ khách quốc tế - Ảnh 1.

Sau khi mở cửa, lượng khách quốc tế đến Khánh Hòa vẫn vắng. Ảnh: Công Tâm

Tại sân bay Cam Ranh, lượng khách quốc tế cũng rất ít, chủ yếu là khách nội địa từ Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM.

Bà Lê Thị Hồng Minh - Tổng giám đốc Công ty CP nhà ga quốc tế Cam Ranh (Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh), cho biết, trong ngày 15/3, sân bay chỉ đón một chuyến bay quốc tế là du khách từ Nga sang Việt Nam nghỉ dưỡng và là chuyến bay có kế hoạch trước của công ty lữ hành.

Sau mở cửa du lịch, Khánh Hòa vẫn ảm đạm, vắng vẻ khách quốc tế - Ảnh 2.

Lượng khách quốc tế đến Tháp Bà Ponargar Nha Trang cũng khan hiếm, chủ yếu khách nội địa. Ảnh: Công Tâm

Riêng ngày 16/3 không có chuyến bay quốc tế nào đến Cam Ranh, sắp tới hãng Việt Nam Airlines có kế hoạch đón khách du lịch từ ngày 15/4, đơn vị sẽ đón khách lượng khách từ Singapore . Từ đầu năm đến nay Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh đón được 42 chuyến bay.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh – Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, ngay sau khi Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý về phương án mở cửa lại hoạt động du lịch từ 15/3 theo đề xuất của Bộ VHTTDL, các địa phương, doanh nghiệp du lịch trên cả nước đang rục rịch lên kế hoạch chuẩn bị điều kiện đón khách quốc tế.

Sau mở cửa du lịch, Khánh Hòa vẫn ảm đạm, vắng vẻ khách quốc tế - Ảnh 3.

Tại sân bay Cam Ranh, lượng khách về đây chủ yếu lượng khách nội địa. Ảnh: Công Tâm

Tuy nhiên, đối với ngành du lịch Khánh Hòa, việc triển khai đón khách du lịch quốc tế đã được thực hiện từ tháng 11/2021, tính đến ngày 10/3/2022, Khánh Hòa đã đón được 51 chuyến bay với gần 11.000 khách du lịch quốc tế đến từ các nước như: Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, chiếm chủ yếu trong lượng khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vắc xin đến Việt Nam trong giai đoạn này.

Sau mở cửa du lịch, Khánh Hòa vẫn ảm đạm, vắng vẻ khách quốc tế - Ảnh 4.

Do vắng khách nên việc kinh doanh của người dân cũng gặp không ít khó khăn. Ảnh: Công Tâm

Thời gian tới, ngành du lịch Khánh Hòa sẽ hướng đến những thị trường khách du lịch quốc tế trọng điểm với lượng khách lớn đến Khánh Hòa trong nhiều năm trở lại đây. Khả năng phục hồi sớm và nhiều tiềm năng mà du lịch Nha Trang – Khánh Hòa với những sản phẩm, dịch vụ đang sở hữu có thể dễ thu hút khách như: Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ... 

Sau mở cửa du lịch, Khánh Hòa vẫn ảm đạm, vắng vẻ khách quốc tế - Ảnh 5.

Du lịch Nha Trang (Khánh Hòa) vào những ngày này vắng khách. Ảnh: Công Tâm

Thông qua đó, sẽ tăng cường triển khai các hoạt động truyền thông, xúc tiến quảng bá để tạo ấn tượng mạnh mẽ, thu hút khách du lịch đến với Nha Trang – Khánh Hòa, sớm phục hồi nguồn khách này trong thời gian sớm nhất.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem