Sau siêu bão, ngư dân Việt hối hả "hứng lộc trời"

Thứ hai, ngày 11/11/2013 19:13 PM (GMT+7)
Sau bão số 14 (Haiyan), ngư dân xã Hải Lý (Hải Hậu, Nam Định) lại chuẩn bị ngư cụ hối hả vượt khơi đánh bắt cá.
Bình luận 0

img Lần nào cũng thế, cứ sau mỗi trận bão, người dân xã Hải Lý (Hải Hậu, Nam Định) lại chuẩn bị ngư cụ để ra khơi đánh bắt cá. Bởi theo các ngư dân nơi đây, cứ sau mỗi lần bão, biển động, cá sẽ nhiều hơn, khi ra khơi sẽ bội thu.
img Anh Nguyễn Văn Dĩnh (thôn 4, xã Hải Lý) cho biết: "Dù có 1 thuyền nhỏ, nhưng sau bão, mỗi ngày ra khơi gia đình tôi thu được gần 50 - 70kg cá, tôm, ghẹ…, trừ chi phí cũng bỏ ra được 500.000 - 1.500.000 đồng".
img Thúng là một phương tiện đánh bắt cá, tôm, mực hiệu quả đối với những gia đình ít vốn, không mua được thuyền lớn.
img Ngư dân kéo thuyền ra khơi.
img Chuẩn bị xếp lờ bát quái (một dụng cụ dùng để bắt tôm và ghẹ).
img Buộc lưới đánh cá.
img Gia cố lại chân vịt.
img Ra khơi đánh bắt thủy sản.
Trần Quang (Trần Quang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem