Sau sửa chữa, vườn hoa Hàng Đậu vẫn bị chê vì "ít màu xanh"

Ngọc Huyền Thứ tư, ngày 06/03/2024 19:52 PM (GMT+7)
Vườn hoa Hàng Đậu (Ba Đình, Hà Nội) khoác lên diện mạo mới nhưng không được lòng nhiều người dân. Trước ý kiến vườn hoa đang bị "bê tông hóa", mới đây, một số hạng mục đã được phá bỏ.
Bình luận 0

Được biết, công trình cải tạo được tiến hành gấp rút trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhằm mục đích tạo ra một không gian công cộng mới cho người dân và du khách.

Ông Tạ Nam Chiến - Chủ tịch UBND quận Ba Đình đã chỉ đạo các đơn vị thi công tiếp tục hoàn thiện các hạng mục, bao gồm cải thiện ghế đá, bồn hoa và trồng cây xanh, tạo không gian hài hòa hơn với thiên nhiên và môi trường xung quanh.

Sau sửa chữa, vườn hoa Hàng Đậu vẫn bị chê vì "ít màu xanh"- Ảnh 1.

Khuôn viên vườn hoa Hàng Đậu bị chê thiếu màu xanh.

Sau sửa chữa, vườn hoa Hàng Đậu vẫn bị chê vì "ít màu xanh"- Ảnh 2.

Các hình khối nhọn, vuông vắn khiến không gian như bị "bê tông hóa".

Ý tưởng chính trong việc cải tạo vườn hoa Vạn Xuân là tôn vinh tượng đài cảm tử bằng cách tạo ra một trục chính kết nối với tháp nước Hàng Đậu. Khu vực này thể hiện cuộc sống hiện đại và ấm cúng, với các tiện ích như dàn phun nhạc nước và không gian mở.

Đồng thời, việc sử dụng ngôn ngữ hình khối mạnh mẽ trong thiết kế bồn hoa và ghế đá nhằm gợi lại hình ảnh của những ngày chiến tranh, cũng như tạo điểm nhấn độc đáo cho vườn hoa.

Sau khi "trình làng" với diện mạo mới, vườn hoa Hàng Đậu bị chê. Có ý kiến cho rằng việc sử dụng quá nhiều bê tông đã làm mất đi sự tự nhiên và thoáng đãng của không gian. 

Các ghế đá mặc dù được thiết kế để tận dụng bóng mát từ cây xanh, nhưng vẫn mang lại cảm giác cứng nhắc do chất liệu và hình dạng góc cạnh của chúng.

Sau sửa chữa, vườn hoa Hàng Đậu vẫn bị chê vì "ít màu xanh"- Ảnh 4.

Những khối đá sau khi được sửa chữa.

Ông Đinh Văn Chiến (64 tuổi, Ba Đình, Hà Nội) bày tỏ: "Tôi chỉ thấy nó lạ và có phần rộng hơn do trải thảm gạch. Nhưng gọi là vườn hoa mà nhìn đâu cũng toàn bê tông trắng. Tôi muốn nó có nhiều hoa hơn, phần bê tông chỉ lát ở lối đi thì ổn hơn".

Trước những ý kiến trái chiều, mới đây, một số hạng mục tại vườn hoa được sửa chữa. Cụ thể, phần ghế đá có tựa dọc theo bồn hoa dài phía giáp đường Quán Thánh có nhiều thay đổi. Phần tựa lưng cao bằng bê tông được đập bỏ, để lộ ra bồn hoa phía sau.

Được biết, phường đã chỉ đạo đơn vị thi công chỉnh sửa hạng mục ghế đá, bồn hoa có góc nhọn. Một số bồn hoa chưa trồng đủ cây sẽ được bổ sung cây thân mềm che phủ, giúp hài hòa các hình khối đang là điểm nhấn của vườn hoa hiện nay.

Sau sửa chữa, vườn hoa Hàng Đậu vẫn bị chê vì "ít màu xanh"- Ảnh 5.

Một số hạng mục được phá bỏ, sửa chữa.

Sau sửa chữa, vườn hoa Hàng Đậu vẫn bị chê vì "ít màu xanh"- Ảnh 6.

Nhiều người dân cho rằng khuôn viên vườn hoa nên có nhiều cây xanh hơn.

Bà Nguyễn Thị Hoa (63 tuổi, cư dân quận Ba Đình) bày tỏ: "Hôm trước tôi đi tập thể dục thì thấy họ đang phá. Nhưng mà mỗi thế cũng chẳng thay đổi được gì. Vườn hoa trông như vườn đá, không có màu xanh. Giờ muốn khôi phục không gian xanh phải chờ cho cây cao lớn".

Hiện tại, công trình vườn hoa Hàng Đậu vẫn đang trong thời gian hoàn thiện. Không gian vườn đoạn giáp đường Phan Đình Phùng và Quán Thánh đều được trồng hàng cây bóng mát, tuy nhiên các cành vẫn còn nhỏ, vì vậy cần thời gian dài để phát triển.

"Hiến kế" tạo không gian xanh cho vườn hoa Hàng Đậu, bà Trần Thị Vân (người dân Ba Đình) cho biết: "Tôi nghĩ rằng có thể đặt thêm chậu hoa, hoặc trồng thêm hoa thân cứng dọc khuôn viên thì sẽ đẹp hơn hoa thân mềm. Việc trồng hoa có độ cao vừa phải sẽ giúp không gian thêm xanh và chắn khói bụi từ đường phố".

Với những nỗ lực tiếp tục của các nhà quản lý, vườn hoa Vạn Xuân hứa hẹn sẽ tiếp tục được cải thiện và phát triển để trở thành điểm đến lý tưởng cho người dân thủ đô Hà Nội, nơi có thể thư giãn và tận hưởng không gian xanh mát giữa lòng thành phố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem