Ninh Thuận: Sẽ cưỡng chế các lồng bè nuôi thủy sản trái phép ở một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam

Đức Cường Thứ bảy, ngày 30/04/2022 14:16 PM (GMT+7)
Trung bình mỗi ngày, lượng thức ăn dư thừa, dư lượng thuốc thú y thủy sản, rác thải sinh hoạt của hơn 500 lao động trên các lồng bè nuôi thủy sản trái phép đổ xuống khu vực biển Bình Sơn-Ninh Chử là rất lớn làm mất vệ sinh, ảnh hưởng đến du lịch nên UBND TP,Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) sẽ tổ chức cưỡng chế những lồng bè này...
Bình luận 0

Gây ô nhiễm biển Bình Sơn-Ninh Chử 

Theo báo cáo mới nhất của Phòng Kinh tế TP.Phan Rang-Tháp Chàm, hiện có hơn 100 bè nuôi thủy sản tự ý di chuyển từ tiểu vùng quy hoạch C1, C2, C3 (huyện Ninh Hải) rộng 760ha về khu vực biển Bình Sơn-Ninh Chử (TP.Phan Rang-Tháp Chàm) để tránh gió mùa Tây Nam. 

Nhiều bè nuôi tập kết về khu vực này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường biển nơi đây.

Ninh Thuận: Sẽ cưỡng chế lồng bè nuôi thủy sản trái phép ở biển Bình Sơn-Ninh Chử - Ảnh 1.

Các lồng bè nuôi thủy sản tại khu vực biển Bình Sơn hiện nay. (Ảnh: Đức Cường)

Theo thống kê của các cơ quan chức năng, trung bình mỗi ngày, lượng thức ăn dư thừa, dư lượng thuốc thú y thủy sản và rác thải sinh hoạt của hơn 500 lao động trên các lồng bè này đổ xuống khu vực biển Bình Sơn – Ninh Chử là rất lớn, làm mất vệ sinh, gây bức xúc trong nhân dân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường du lịch biển. 

Trước tình hình trên, UBND TP. Phan Rang-Tháp Chàm cũng đã nhiều lần phối hợp với các sở ngành cấp tỉnh và các địa phương có liên quan ra quân tuyên truyền, vận động kết hợp xử lý nghiêm các hộ nuôi vi phạm. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ nuôi lồng bè thủy sản không chấp hành, gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường biển. 

Tính đến ngày 30/4, khu vực này có trên 80 bè nuôi vẫn chưa chấp hành việc di dời, UBND thành phố đã chỉ đạo các ngành ra quân tuyên truyền kết hợp lập biên bản để có cơ sở ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế các hộ không chấp hành.

Ninh Thuận: Sẽ cưỡng chế lồng bè nuôi thủy sản trái phép ở biển Bình Sơn-Ninh Chử - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng TP Phan Rang-Tháp Chàm tuyên truyền vận động hộ nuôi di dời lồng bè nếu không chấp hành thành phố sẽ tiến hành cưỡng chế. (Ảnh: Đức Cường)

 Sẽ cưỡng chế di dời 

Theo ông Nguyễn Xuân Hảo, Trưởng phòng Kinh tế TP Phan Rang-Tháp Chàm, hầu hết các hộ nuôi lồng bè nói trên đều vi phạm Luật Thủy sản (có hiệu lực từ ngày 1/1/2019) do không có đăng ký với cơ quan có thẩm quyền; vi phạm Nghị định số 26 của Chính phủ quy định chi tiết về một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản. 

Ninh Thuận: Sẽ cưỡng chế lồng bè nuôi thủy sản trái phép ở biển Bình Sơn-Ninh Chử - Ảnh 4.

Đa số lồng bè nuôi thủy sản chủ yếu là cá, tôm...hằng ngày lượng thức ăn thừa và rác thải sinh hoạt từ các hộ nuôi thả vào biển, bị sóng đánh dạt vào bãi tắm Bình Sơn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng hoạt động du lịch. (Ảnh: Đức Cường)

"Khu vực biển Bình Sơn-Ninh Chử đã được quy hoạch chỉnh trang trở thành khu du lịch quan trọng của thành phố và của tỉnh, do đó thành phố sẽ kiên quyết di dời các hộ nuôi về nơi quy định nhằm trả lại môi trường biển trong sạch, phục vụ phát triển du lịch tốt hơn trong thời gian tới, ông Hảo cho biết.

Theo UBND TP.Phan Rang-Tháp Chàm, đến nay thành phố đã ban hành các kế hoạch cưỡng chế đối với các hộ nuôi lồng bè nói trên và dự kiến sẽ bắt đầu tiến hành cưỡng chế trong đầu tháng 5/2022.

Ninh Thuận: Sẽ cưỡng chế lồng bè nuôi thủy sản trái phép ở biển Bình Sơn-Ninh Chử - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng TP. Phan Rang-Tháp Chàm thường xuyên tuyên truyền vận động cả trên bờ lẫn trên biển nhưng vẫn còn nhiều hộ nuôi không chấp hành di dời lồng bè ra khỏi khu vực biển Bình Sơn-Ninh Chử. (Ảnh: Đức Cường)

Trước mắt, thành phố sẽ tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trước đó những vẫn tiếp tục vi phạm, đồng thời sẽ cưỡng chế, xử lý nghiêm đối với các trường hợp hộ nuôi khác nếu hộ nuôi không chủ động di dời theo thời gian quy định.

Để đảm bảo lợi ích hài hòa giữa việc nuôi trồng thủy sản và phát triển du lịch, UBND thành phố cũng đã phối hợp ngành chức năng để vận động và hướng dẫn các hộ nuôi di chuyển lồng bè về khu vực Hòn Chông, ở xã Thanh Hải (huyện Ninh Hải) hoặc khu Gò Xanh ở xã Phước Dinh (huyện Thuận Nam) để đảm bảo quyền lợi.

Bãi biển Bình Sơn thuộc khu du lịch biển Bình Sơn-Ninh Chử (Ninh Thuận) có chiều dài khoảng 8km hình vòng cung thuộc địa bàn TP Phan Rang-Tháp Chàm và huyện Ninh Hải. Với địa hình bằng phẳng, độ dốc thấp, mực nước nông…được đánh giá là một trong những bãi tắm đẹp nhất cả nước, có tiềm năng lớn để phát triển du lịch biển.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem