Sẽ tăng mức phạt vi phạm quảng cáo sữa

Thứ sáu, ngày 05/11/2010 06:01 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 4-11, ông Nguyễn Đức Vinh - Phó Vụ trưởng Vụ Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, Bộ Y tế cho biết, Bộ này đang phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) rà soát lại các quy định trong Nghị định 51 và sẽ có kiến nghị tăng mức xử phạt đối với các công ty quảng cáo sữa quá mức cho phép.
Bình luận 0

Theo ông Vinh, hiện chỉ có 10% phụ nữ cho con bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu và có rất nhiều nguyên nhân khiến tỷ lệ này thấp trong đó có yếu tố các hãng sữa quảng cáo quá mức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem