Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông có quyết định nghỉ việc nhưng vẫn đi làm: Sẽ thu hồi những văn bản ký không đúng

Văn Hoàng Thứ tư, ngày 08/11/2023 17:47 PM (GMT+7)
Liên quan đến việc bà Phạm Thị Hoà, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông (TP Hà Nội) đã có quyết định nghỉ công tác nhưng vẫn ký và xử lý nhiều văn bản, Chánh Văn phòng UBND quận Hà Đông cho biết sẽ thu hồi văn bản không đúng.
Bình luận 0

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Dân Việt chiều 8/11, ông Lê Thành Công, Chánh văn phòng UBND quận Hà Đông cho biết: "Hiện nay, UBND quận Hà Đông đang rà soát, nếu có văn bản nào không đúng sẽ cho thu hồi, sau khi rà soát sẽ kiểm tra nội dung liên quan đến các đơn vị nào để xử lý".

Sẽ thu hồi văn bản không đúng do Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông có quyết định nghỉ việc nhưng vẫn ký - Ảnh 1.

Bà Phạm Thị Hòa kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Hà Cầu và Quang Trung năm 2020. Ảnh: Hadong.gov.vn

Theo tìm hiểu của phóng viên, quyết định nghỉ việc của bà Phạm Thị Hòa từ ngày 1/11/2023 đã được lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội ký ban hành ngày 2/11 nhưng đến ngày 6/11, UBND quận Hà Đông mới tổ chức thông báo và gửi quyết định của UBND TP Hà Nội về việc nghỉ công tác đối với bà Phạm Thị Hoà.

Trước đó, ngày 5/11, nhiều tờ báo đã đưa tin từ ngày 1/11 đến ngày 3/11, bà Phạm Thị Hòa đi làm bình thường, được phân công công việc và ký, xử lý hàng chục văn bản, đồng thời dự một số cuộc họp do quận Hà Đông và TP Hà Nội tổ chức trên cương vị Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông.

Nguyên nhân bà Phạm Thị Hòa vẫn đi làm bình thường và xử lý các văn bản là do chưa nhận được quyết định nghỉ việc từ UBND thành phố Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem