Sẽ trình diễn trang phục bikini tại Festival biển Bà Rịa - Vũng Tàu 2018

Hồ Văn Thứ tư, ngày 22/08/2018 13:02 PM (GMT+7)
Với chủ đề “Bà Rịa - Vũng Tàu, Khát vọng,Tình yêu và Biển cả”, Festival biển BRVT năm 2018 thu hút hơn 900 gian hàng của các đơn vị, doanh nghiệp tỉnh và 26 tỉnh thành trên cả nước tham gia.
Bình luận 0

Sáng 22.8, Sở Du lịch tỉnh BRVT đã tổ chức họp bao giới thiệu chương trình tổ chức Featival biển BRVT năm 2018.

Theo Ban tổ chức, Festival biển năm nay diễn ra từ ngày 28.8 đến 3.9.2018,  có khoảng 900 gian hàng của tỉnh nhà và 26 tỉnh, thành trên cả nước tham gia.

Trong khuôn khổ Festival biển, 17 chương trình, hoạt động sẽ diễn ra với các nhóm nội dung như: nhóm hoạt động du lịch, nhóm văn hóa nghệ thuật, nhóm các hoạt động thương mại, hội chợ triển lãm; nhóm các hoạt động ẩm thực và các hoạt động liên kết khác…

img

Một góc bãi biển Vũng Tàu. Ảnh: TL

Theo ông Trịnh Hàng-  Giám đốc Sở Du lịch tỉnh BRVT, Festival biển 2018 nhằm chào mừng lễ Quốc khánh 2.9 và cũng là nhịp cầu nối các hoạt động liên kết, đầu tư, phát triển thương mại, du lịch và kinh tế biển của BRVT với các thành phố biển trên lãnh thổ Việt Nam.

“Qua Festival, BRVT muốn quảng bá những tiềm năng, thế mạnh trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, tạo động lực thu hút đầu tư trong và ngoài nước vì mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt là lĩnh vực thương mại, du lịch và kinh tế biển của tỉnh nói riêng và Việt Nam nói chung”, ông Trịnh Hàng cho biết.

Cũng theo ông Hàng, điểm nhấn của Festival Biển có nhiều, nhưng tập trung vào các gian hàng của các tỉnh ven biển, gian hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, đêm nhạc nghệ thuật với sự tham dự của ca sĩ Sơn Tùng MTP, lễ hội caraval, trình diễn áo dài, áo dạ hội và bikini, diễu hành mô tô Vespa cổ…

img

Một trong những điểm nhấn của Festival là giới thiệu nắng vàng, biển xanh và cát trắng. 

Trong khuôn khổ buổi họp báo, nhiều nhà báo đặt vấn đề vì sao tổ chức vào mùa mưa, lại thêm đúng dịp lễ 2.9 thì có đảm báo tốt chương trình cũng như an ninh trật tự, an toàn môi trường và vệ sinh thực phẩm... Đặc biệt, nhiều nhà báo lo ngại việc "chặt chém" sẽ xảy ra như đã từng xảy ra một số lần trước đây.

Trả lời vấn đề này, ông Trịnh Hàng cho biết mọi kế hoạch dự phòng cho thời tiết đẹp và xấu cũng đã được cân nhắc. Riêng về an ninh trật tự thì tỉnh cũng đã chỉ đạo các lực lượng an ninh đặc biệt quan tâm, có kế hoạch bảo vệ festival an toàn.

“Các kế hoạch bảo vệ an toàn cho du khách trước nạn móc túi, "chặt chém"... cũng đã được vạch ra tỉ mỉ, công tác tuyên truyền được thực hiện xuyên suốt, nếu phát hiện sẽ được xử lý nghiêm”, ông Hàng nói.

Về lo sợ thiếu phòng trọ, khách sạn… Sở Du lịch cũng cho biết đã chỉ đạo không chỉ ở TP Vũng Tàu mà cả TP Bà Rịa, huyện biển Long Điền, Xuyên Mộc… cũng tập trung quảng bá để thu hút khách lưu trú trong quá trình tham dự, vui chơi ở festiaval nên dự trù sẽ không thiếu khách sạn, phòng nghỉ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem