SEA Games 1999 và sự nuối tiếc của A.Riedl với “thế hệ vàng” BĐVN

Tuệ Minh Thứ ba, ngày 29/11/2016 21:02 PM (GMT+7)
Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam (BĐVN) và Indonesia có nhiều “duyên nợ” với nhau và 1 trong những người được tận hưởng đầy đủ vị ngọt và trái đắng chính là HLV… A.Riedl!
Bình luận 0

Trong các ngày 3, 7.12 tới, Indonesia của HLV A.Riedl (ông thầy từng gắn bó máu thịt với bóng đá Việt Nam trong nhiều năm) sẽ gặp tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2016. Lúc này, trong ký ức người hâm mộ và cựu tuyển thủ Việt Nam vẫn chưa thể quên những ngày đầu HLV người Áo đến Việt Nam và đặt những dấu ấn khó quên.

img

HLV A.Riedl (phải) có nhiều kỷ niệm cùng bóng đá Việt Nam. Ảnh: I.T

Cách đây 18 năm, HLV A.Riedl sở hữu trong tay “thế hệ vàng” với những Hồng Sơn, Việt Hoàng, Huỳnh Đức… và đã thắng Thái Lan 3-0 ở bán kết Tiger Cup 1998 trên sân Hàng Đẫy. Nhưng tới trận chung kết, chúng ta lại bất ngờ thua Singapore 0-1.

Quên đi trái đắng năm ấy, thầy trò HLV A.Riedl bước vào SEA Games 1999 ở Brunei với đầy đủ khát khao chinh phục: “Đội hình lúc đó đang ở vào độ chín và chúng tôi tự tin có thể giành HCV, mang lại niềm vui cho người hâm mộ sau bao năm chờ đợi”, cựu tuyển thủ Triệu Quang Hà chia sẻ cùng Dân Việt.

img

Cựu tuyển thủ Triệu Quang Hà (phải) cho rằng HLV A.Riedl chính là "vũ khí" đặc biệt của Indonesia trong cuộc đọ sức với tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2016. Ảnh: I.T.

Ở giải đấu đó, Việt Nam với những Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Việt Hoàng, Quang Hà, Phương Nam, Đức Thắng, Như Thuần, Phi Hùng... hòa Thái Lan của những Kiatisuk, Dusit, Tawan… 0-0, thắng Lào 9-0, thắng Myanmar và Philippines cùng tỷ số 2-0 ở vòng bảng: “Năm đó, Việt Nam cùng được 10 điểm như Thái Lan nhưng xếp thứ 2 bảng A do kém hiệu số bàn thắng-thua và bước vào bán kết gặp Indonesia (nhất B). Đá với Indonesia bao giờ cũng rất khó khăn và chúng ta thường thắng-thua với tỷ số sát nút. Họ khỏe hơn nhưng lại phần nào thua chúng ta về kỹ thuật. Điều khác biệt lớn nhất là Indonesia đá rất rát, máu lửa”, cựu danh thủ Thể Công nói thêm.

Nhớ về kỳ SEA Games đã trôi qua cách đây 17 năm, cựu tuyển thủ Triệu Quang Hà bày tỏ: “Trong suy nghĩ của tôi, HLV A.Riedl là HLV ngoại giỏi nhất mà tôi từng có cơ hội là học trò. Ông ta “đọc vị trí” rất nhanh, biết cách đặt các cầu thủ vào vị trí giúp họ phát huy tốt nhất năng lực và sự gắn kết trong lối chơi chung. HLV A.Riedl cũng làm tinh thần cho các cầu thủ rất tốt. Chúng tôi hoàn toàn tự tin khi gặp Indonesia ở bán kết và đã thắng 1-0 nhờ bàn thắng của Hồng Sơn. Năm đó, chúng ta thua Thái Lan 0-2 ở chung kết vì hàng tiền vệ 3 người tỏ ra quá mỏng so với sơ đồ với 4 tiền vệ của đối phương nên đã không giữ được khu trung tuyến”.

Từ quá khứ tới hiện tại, cựu danh thủ Triệu Quang Hà nhận định về trận bán kết giữa Việt Nam – Indonesia: “HLV A.Riedl chính là “vũ khí” đặc biệt của Indonesia. Ông ta quá hiểu lối chơi, tố chất con người Việt Nam sau bao năm làm việc nơi đây. Chúng ta phải rất thận trọng và theo tôi nên lựa chọn lối chơi phòng ngự-phản công, giành được kết quả hòa trên sân đối phương cũng tốt. Chúng ta còn cơ hội giải quyết ở trận lượt về”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem