SEA Games xanh, sạch, đẹp ở Malaysia

An Tuệ (từ Kuala Lumpur) Thứ ba, ngày 22/08/2017 08:10 AM (GMT+7)
Những buổi sáng, chúng tôi thường đi bộ gần 2km từ khách sạn tại con phố Petaling đến Bukit Jalil để lên tàu đi đến các địa điểm thi đấu của SEA Games, những lúc này, ánh nắng sớm mai lấp ló, như “vũ điệu” khi làn gió khẽ lay từng kẽ lá của hàng cây cổ thụ hai bên đường, đâu đó là tiếng chim hót lảnh lót… mang lại một cảm giá thư thái cho ngày làm việc bộn bề.
Bình luận 0

Những hàng cây cổ thụ phủ xanh đường phố

Hơn 10 năm mới có dịp quay trở lại Malaysia, nên những thay đổi chóng mặt của đất nước hồi giáo này khiến chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng.

Ấn tượng đầu tiên của đoàn PV Dân Việt - NTNN đến Malaysia đưa tin về SEA Games 29 là khi chuẩn bị đáp xuống sân bay Kuala Lumpur là những hàng cọ xanh ngút ngàn nằm kề bên bờ biển. Tiếp đó,  từ sân bay về khách sạn đập vào mắt chúng tôi là những hàng cây "cổ thụ" hai bên đường xòe tán kín lòng đường tạo nên một hình ảnh rất đẹp pha chút gì đó lãng mạn đầy thi vị.

img

 Những hàng cây cổ thụ trên đường phố Malaysia. ảnh: Thành An

Giờ đây, như những nước trong khu vực Đông Nam Á và châu lục, Malaysia đang từng bước chuyển mình từng ngày với nhiều công trình đã, đang được xây dựng ào ạt nào là những tòa nhà “trọc trời”, những đường tàu trên cao... Nhưng những hàng cây xanh “cổ thụ” vẫn dày đặc, xanh mướt trải dài từ khu phố này sang khu phố khác.

Ở Malaysia phương tiện đi lại chính của người dân là ô tô và các phương tiện công cộng như xe buýt, tàu đường sắt trên cao, xe đạp và…. đi bộ. Người dân Malaysia có thói quen đi bộ từ nhà ra các điểm xe buýt hoặc tầu trên cao từ rất lâu. Có những khoảng cách xa nhưng họ vẫn vui vẻ đi bộ.

Phủ xanh Kuala Lumpur bằng “cây huy chương”

Đối với phóng viên hay những người dân sang Malaysia dịp SEA Games này, nước chủ nhà đã bố trí hơn 1.000 tình nguyện viên sẽ sắm vai trò “đại sứ xanh” trên khắp đường phố Kuala Lumpur để hướng dẫn du khách sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.

SEA Games 29, trên đất nước Malaysia vừa mới khai mạc được 1 ngày, nhưng trước đó các môn thi đấu đã diễn ra, hàng loạt các huy chương đã được trao tặng cho những người giành vị trí cao nhất. Có một điều thú vị ở SEA Games năm nay đó là quà tặng cho VĐV đoạt huy chương, thay vì nhận vòng nguyệt quế hay nhận vòng hoa như các kỳ đại học khác, các VĐV có thành tích cao sẽ được Ban tổ chức trao tặng một chậu cây xanh nhỏ và chúng tôi tạm gọi đó là “cây huy chương”.

Theo tìm hiểu của PV, trong mọi môn thi đấu, phần thưởng “cây huy chương” sẽ luôn được tặng cho các VĐV đoạt huy chương. Tất cả có 5.249 giỏ “cây huy chương”, tương ứng với 5.249 tấm huy chương, được cấp cho các VĐV tại SEA Games 2017 trong chương trình mang tên “Mỗi huy chương, một cây xanh”.

Tuy nhiên, những giỏ “cây huy chương” này chỉ mang tính tượng trưng với các VĐV. Bởi lẽ, họ không thể mang phần thưởng đặc biệt này về nước. Thay vào đó, các VĐV sẽ để lại ở Malaysia. Lý giải về quà tặng ấn tượng và ý nghĩa này, ông Fahmi Omar - Trưởng ban Truyền thông của SEA Games 29 - giải thích: “Xanh, sạch là chủ trương của Ban tổ chức. Chúng tôi muốn để lại một di sản đặc biệt sau kỳ đại hội thể thao này. Điều quan trọng nhất không chỉ là thể thao, mà phải là một đất nước văn minh, trong lành, khỏe mạnh trong mắt các du khách”. Theo đó, các giỏ “cây huy chương” này bao gồm nhiều loại khác nhau ở Malaysia, sau khi trao tặng cho các VĐV nhận giải những cây này sẽ được mang đi trồng tại các khu rừng ở Perak, Kelantan và Terengganu./.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem