Séc mạnh tay cấp trực thăng tấn công Mi-24 cho Ukraine bất chấp cảnh báo đanh thép từ Nga

Minh Nhật (theo Defence) Thứ tư, ngày 25/05/2022 15:18 PM (GMT+7)
Cộng hòa Séc đã quyết định viện trợ trực thăng tấn công Mi-24 cho Ukraine bất chấp Nga và Tổng thống Putin từng cảnh báo phương Tây phải ngừng chuyển vũ khí cho Kiev. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã công khai cảm ơn động thái này của Cộng hòa Séc, theo tờ Defence của Ukraine.
Bình luận 0

Tờ The Wall Street Journal của Mỹ bình luận, các động thái trên đánh dấu sự leo thang đáng kể liên quan đến mức độ ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Séc mạnh tay cấp trực thăng tấn công Mi-24 cho Ukraine bất chấp cảnh báo đanh thép từ Nga - Ảnh 1.

Trực thăng Mi-24 của Cộng hòa Séc. Ảnh Defence

Các máy bay trực thăng Mi-24 do Liên Xô thiết kế - đã được triển khai tới Ukraine gần đây trong một nỗ lực rộng lớn hơn nhằm giúp nước này giành lại không phận, theo Defence.

Tuy nhiên, việc Séc sẵn sàng chuyển giao nhiều máy bay trực thăng thời Liên Xô hơn nữa cho Ukraine là nhằm đổi lấy việc Mỹ tăng tốc cung cấp trực thăng UH-1Y Venom và AH-1Z Viper thay thế cho nước này.

Cộng hòa Séc chỉ có 7 máy bay trực thăng Mi-24D. Theo Defence, có khả năng chính phủ Séc đã bàn giao cho Ukraine toàn bộ 7 máy bay trực thăng loại này.

Động thái "hào phóng" trên của Séc biến quốc gia này trở nước đầu tiên gửi trực thăng tấn công cho Ukraine. Trước đó, hồi tháng 4, Séc cũng trở thành quốc gia đầu tiên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương gửi xe tăng cho Ukraine.

Các quan chức Mỹ và Séc cho biết, nước này cũng góp phần lớn trong tổng số 17.000 vũ khí chống tăng mà các đồng minh NATO đã gửi cho Ukraine trong 2 tuần đầu tiên Nga tiến hành chiến dịch quân sự vào Ukraine.

Các quan chức Séc cho biết, họ có thể cung cấp cho Ukraine nhiều máy bay trực thăng tấn công hơn nếu các đồng minh khác, chẳng hạn Mỹ đồng ý thay thế những chiếc trực thăng mà họ đã tặng cho Kiev.

Lực lượng vũ trang Séc hiện có 16 máy bay trực thăng Mi-171S, 10 máy bay trực thăng Mi-35P, 5 chiếc Mi-17 và 4 chiếc Mi-8. Hiện Prague đang muốn Mỹ tăng tốc cung cấp trực thăng UH-1Y Venom và AH-1Z Viper cho nước này.

Theo hợp đồng trị giá 646 triệu USD được ký vào năm 2019, Mỹ sẽ phải giao 8 máy bay trực thăng đa năng UH-1Y Venom và 4 chiếc AH-1Z Vipers cho Séc vào năm 2024.

Nga đã nhiều lần cáo buộc việc phương Tây chuyển giao vũ khí cho Ukraine chẳng khác gì một "cuộc chiến ủy nhiệm" và có thể cản trở các cuộc đàm phán hòa bình.

Trong cuộc điện đàm kéo dài 2 tiếng với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron hôm 3/5, đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu phương Tây phải ngừng viện trợ vũ khí cho Ukraine.

Sau đó một ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu cũng cảnh báo bất kỳ phương tiện nào của NATO chở vũ khí hoặc trang thiết bị cho lực lượng Ukraine đều bị coi là "mục tiêu cần loại bỏ".

"Mỹ và các đồng minh NATO tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraine. Tôi có thể khẳng định, bất kỳ phương tiện nào vận chuyển vũ khí hoặc vật tư từ NATO cho lực lượng vũ trang Ukraine đều sẽ bị coi là mục tiêu hủy diệt hợp pháp", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố hôm 4/5.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem