Ukraine khoe sử dụng pháo phản lực 'Ma cà rồng' RM-70 cực mạnh mới nhận được

Minh Nhật (theo Defence) Thứ tư, ngày 25/05/2022 09:10 AM (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Ukraine mới đây công bố video cho thấy họ bắt đầu đưa vào biên chế và triển khai pháo phản lực "Ma cà rồng" RM-70 vừa được tiếp nhận gần đây vào chiến đấu.
Bình luận 0

Video Ukraine khoe sử dụng pháo phản lực Ma cà rồng RM-70 cực mạnh mới nhận được. Nguồn Defence

Các binh sĩ Ukraine hiện đang sử dụng pháo phản lực "Ma cà rồng" nhận được từ Cộng hòa Séc, Defence dẫn video được công bố trên các phương tiện truyền thông xã hội.

RM-70 là pháo phản lực phóng loạt cỡ nòng 122mm do Cộng hòa Séc thiết kế, sản xuất và được đánh giá rất cao về tính năng kỹ chiến thuật.

Cộng hòa Séc đã viện trợ ít nhất 20 pháo phản lực phóng loạt (MLRS) RM-70 cho quân đội Ukraine cuối tháng 4 gần đây.

Ukraine khoe sử dụng pháo phản lực 'Ma cà rồng' RM-70 cực mạnh mới nhận được  - Ảnh 2.

Pháo phản lực 'Ma cà rồng' RM-70. Ảnh Defence

RM-70 còn được gọi bằng cái tên Raketomet vz.70 và chính là biến thể hạng nặng của BM-21 Grad. Vì thế, RM-70 cũng sử dụng rocket 122mm kiểu Grad như được sử dụng trong pháo phản lực phổ biến bậc nhất thế giới BM-21 của Liên Xô.

Kết cấu của RM-70 gồm giàn 40 ống phóng rocket cỡ 122 mm đặt trên khung gầm xe tải bọc thép Tatra 813 (8x8), kíp chiến đấu 6 người được vỏ giáp bảo vệ an toàn trước vũ khí bộ binh nhẹ lẫn mảnh bom, pháo.

Hệ thống phóng rocket này có thể bắn cả đạn chùm và đạn riêng lẻ, chủ yếu tấn công bằng cách bắn gián tiếp. Nó được thiết kế để tạo ra và bao phủ đám cháy tập trung trên diện rộng bằng đạn nổ phân mảnh cao.

Xe mang bệ phóng có tốc độ tối đa 80 km/h; tầm hoạt động 600 km; có khả năng leo được dốc 60%; đi trên mái taluy nghiêng 40%; vượt vật cản cao 0,6 m; vượt hào rộng 1,5 m và lội nước sâu 1,4 m.

Ưu điểm lớn nhất của RM-70 so với BM-21 Grad đó là nó được bổ sung thêm một giá chứa sẵn 40 đạn rocket lắp đặt giữa cabin và giàn phóng. Thiết kế này giúp tốc độ tái nạp nhanh chóng (ít hơn 2 phút) nhằm rút ngắn thời gian giữa hai loạt bắn. Bên cạnh đó RM-70 cũng được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực cùng thiết bị định hướng thế hệ mới. Ngoài ra, RM-70 còn được trang bị 1 súng máy cỡ 7,62 mm lắp trên nóc cabin phục vụ cho mục đích tự vệ trước bộ binh đối phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem