“Sếp phó” Tổng cục Thuế mới được điều động về Bộ Tài chính là ai?

Nguyên Phương Thứ ba, ngày 04/12/2018 18:44 PM (GMT+7)
Ông Nguyễn Đại Trí, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, mới đây đã được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính. Trước đó, ông Nguyễn Đại Trí có gần 6 năm giữ chức Phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước và hơn 3 năm công tác tại vị trí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.
Bình luận 0

img

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trao quyết định cho đồng chí Đặng Đức Mai, đồng chí Nguyễn Đại Trí và đồng chí Phạm Đức Thắng. (Ảnh: Mof)

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, chiều 3.12, Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc nghỉ hưu theo chế độ đối với đồng chí Đặng Đức Mai, Cục trưởng Cục tin học và Thống kê Tài chính và công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đại Trí - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giữ chức Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính; bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đối với đồng chí Phạm Đức Thắng.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì buổi lễ. Dự Lễ công bố có đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, các công chức Cục Tin học và Thống kê tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ.

img

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trao quyết định cho đồng chí Đặng Đức Mai. (Ảnh: Mof)

Tại Lễ công bố, đồng chí Phạm Xuân Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã đọc công bố quyết định nghỉ hưu đối với đồng chí Đặng Đức Mai, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính từ ngày 1.12.2018.

Đồng thời, để đảm bảo hoạt động của Cục Tin học và Thống kê tài chính, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã thống nhất chủ trương và có Quyết định số 2266/QĐ-BTC ngày 3.12.2018 về việc điều động đồng chí Nguyễn Đại Trí, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giữ chức Cục trưởng cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính kể từ ngày 3.12.2018, thay đồng chí Đặng Đức Mai nghỉ hưu theo chế độ.

img

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Đại Trí. (Ảnh: Mof)

Ông Nguyễn Đại Trí đã có kinh nghiệm hơn 30 năm công tác. Trong đó, có 27 năm công tác trong ngành Tài chính. Cụ thể, ông Nguyễn Đại Trí đã trải qua 24 năm làm việc tại Kho bạc Nhà nước và hơn 3 năm tại Tổng cục Thuế. Trong đó, ông Trí có gần 6 năm giữ chức Phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước và hơn 3 năm công tác tại vị trí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Về phía lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tin tưởng với năng lực, trình độ và kinh nghiệm của mình, đồng chí Nguyễn Đại Trí sẽ cùng tập thể Ban Lãnh đạo Cục Tin học và Thống kê tài chính chỉ đạo, điều hành đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Tại buổi Lễ, ông Nguyễn Đại Trí cũng bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ và Bộ trưởng đã tín nhiệm trao trọng trách trên cương vị công tác mới, đồng thời hứa sẽ cố gắng, toàn tâm toàn ý để phát huy hơn nữa những kết quả đã làm được, duy trì truyền thống đoàn kết và mong sự hỗ trợ của toàn thể cán bộ công chức viên chức của Cục Tin học và Thống kê tài chính để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 41/2018/QĐ-TTg ngày 25.9.2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15.11.2018 và thay thế cho quyết định số 115/2009/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng Cục thuế trực thuộc Bộ Tài chính.

Về số lượng lãnh đạo, theo quy định tại Quyết định 41/2018/QĐ-TTg, Tổng cục Thuế có Tổng cục trưởng và không quá 04 Phó Tổng cục trưởng theo quy định. Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, theo thông tin đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, thời điểm Quyết định 41/2018/QĐ-TTg được công bố, Tổng cục thuế có 6 Phó Tổng cục trưởng gồm: ông Trần Văn Phu, ông Cao Anh Tuấn, ông Nguyễn Đại Trí, ông Phi Vân Tuấn, ông Đặng Ngọc Minh và ông Nguyễn Thế Mạnh.

Số lượng 6 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế thời điểm đó nhiều hơn so với quy định 2 người khi quyết định 41/2018/QĐ-TTg do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành có hiệu lực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem