Severodonetsk bị tấn công từ cả 4 hướng, ông Zelensky thừa nhận tình hình Donbass cực khó khăn

V.N (Theo Guardian, RIA) Chủ nhật, ngày 22/05/2022 17:06 PM (GMT+7)
Quan chức Ukraine cho biết thành phố Severodonetsk đã bị quân Nga tấn công từ 'bốn hướng riêng biệt' nhưng thành phố vẫn đứng vững. Còn phía Nga nói rằng họ đang mở rộng các khu vực kiểm soát ở miền đông Ukraine.
Bình luận 0

Serhiy Haidai, thống đốc Lugansk, nói rằng các lực lượng Nga đã không thành công trong việc đột nhập thành phố, mặc dù đã tấn công từ bốn hướng khác nhau.

Trên ứng dụng nhắn tin Telegram, ông nói: “Quân Nga cố gắng tiến vào Severodonetsk từ 4 hướng cùng một lúc, nhưng họ đã bị đẩy lùi và rút lui về vị trí trước đó của mình”.

Severodonetsk bị tấn công từ cả 4 hướng, ông Zelensky thừa nhận tình hình Donbass cực khó khăn - Ảnh 1.

Binh lính Ukraine trên đường phố Severodonetsk. Ảnh: Reuters.

Ông cáo buộc Nga vẫn tiếp tục nã đạn cối và pháo vào các khu dân cư. Hầu hết mọi thị trấn và làng mạc do Ukraine kiểm soát đều chịu thiệt hại.

Hôm 20/5, Haidai nói rằng một trường học nơi có hơn 200 người ẩn náu, trong đó có nhiều trẻ em, đã bị ảnh hưởng, và hơn 60 ngôi nhà bị phá hủy trên toàn khu vực.

Cả hai tuyên bố này đều không thể được xác minh độc lập.

Trước đó, hôm 21/5, Bộ Quốc phòng Anh cho biết thành phố Severodonetsk được coi là một trong những “ưu tiên chiến thuật tức thời” của Nga khi  triển khai xe tăng hủy diệt tới khu vực này.

Báo cáo tình báo mới nhất của Anh nói rằng,  Nga có thể đã triển khai đơn vị xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMP-T hay còn gọi là Kẻ hủy diệt, tới trục Severodonetsk trong cuộc tấn công Donbas.

Trong bài phát biểu hàng đêm hôm 21/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết "tình hình ở Donbass là vô cùng khó khăn", khi quân đội Nga đang gia tăng các cuộc tấn công vào Slovyansk và Severodonetsk trong vài ngày qua.

Ông Zelensky nói: "Các Lực lượng Vũ trang Ukraine đang ngăn chặn cuộc tấn công này. Mỗi ngày quân phòng thủ của chúng tôi loại bỏ các kế hoạch tấn công này của Nga, phá vỡ chúng, là một đóng góp cụ thể cho cách tiếp cận của ngày chính thức".

Trong khi đó, lực lượng quân sự của Cộng hòa Donetsk ly khai cho biết, lực lượng của 2 nước cộng hòa ly khai Donetsk và Lugansk, với sự hỗ trợ của Nga, đã  giải phóng và thiết lập toàn quyền kiểm soát đối với 216 khu định cư trên lãnh thổ của Cộng hòa Donetsk.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem