Video: Ukraine tuyên bố tiếp tục ngăn chặn thành công Nga vượt sông Siverskyi Donets

Lê Phương (Express) Chủ nhật, ngày 22/05/2022 15:18 PM (GMT+7)
Lữ đoàn cơ giới 30 của Ukraine tuyên bố họ đã tiếp tục đẩy lùi được những nỗ lực vượt sông Siverskyi Donets của lực lượng Nga.
Bình luận 0

Ukraine tuyên bố tiếp tục ngăn chặn thành công Nga vượt sông Siverskyi Donets, đoạn gần làng Dronivka. Nguồn: Lữ đoàn cơ giới 30

Giao tranh ngày càng gia tăng ở các vùng lãnh thổ phía đông Ukraine, trong bối cảnh quân đội của Tổng thống Vladimir Putin tăng cường nỗ lực giành quyền kiểm soát Donbass. 

Quân đội Nga đã cố gắng cắt đứt lực lượng phòng thủ Severodonetsk của Ukraine bằng cách vượt sông Siverskyi Donets gần Belogorivka vào ngày 11/5. Tuy nhiên theo Bộ Quốc phòng Ukraine, các lực lượng nước này đã cản bước thành công quân Nga, giết chết hơn 400 binh sĩ và phá hủy nhiều xe bọc thép.

Hôm 20/5, quân đội Nga đã thử một lần nữa, lần này là cố gắng vượt qua đoạn sông gần làng Dronivka. Nhưng dường như Moscow lại tiếp tục bị ngăn cản.

Theo Lữ đoàn cơ giới 30 của Ukraine, họ đã quét sạch hàng chục xe bọc thép của Nga.

Cụ thể, Lữ đoàn tuyên bố: "Chúng tôi đã đánh bại quân đội Nga gần làng Dronivka, vùng Donetsk, trong quá trình bọn họ vượt sông Siverskyi Donets".

Trung tâm Truyền thông Chiến lược Ukraine (StratCom) cũng lưu ý: "Quân đội Nga cố gắng đột phá sông Siverskyi Donets gần làng Dronivka và thiết lập ba đầu cầu. Tuy nhiên, sự anh dũng kiên cường của các đơn vị bộ binh, pháo binh và xe tăng thuộc Lữ đoàn cơ giới 30 cùng các đơn vị khác của Lực lượng vũ trang đã giúp chúng tôi ngăn chặn quân Nga và gây tổn thất nặng nề cho họ. Kết quả là hàng chục đơn vị xe bọc thép của Nga bị phá hủy".

Sông Siverskyi Donets dài khoảng 1.000km, bắt nguồn từ Nga, uốn khúc về phía đông nam qua vùng Donbas sau đó nhập lại lãnh thổ Nga. Địa hình dọc sông có các đầm lầy và đồng bằng ngập lũ, tạo thành rào cản hiệu quả chống lại các phương tiện bọc thép.

Quân đội Ukraine cho biết trong cuộc họp giao ban hàng ngày hôm 21/5 rằng các lực lượng Nga đang cố gắng lắp đặt thiết bị bắc cầu một lần nữa gần sông Siverskyi Donets, nhằm mục đích tấn công thành phố Yampil.

Quân đội Ukraine nói: "Nga không ngừng tấn công miền đông với mục tiêu thiết lập toàn quyền kiểm soát lãnh thổ các khu vực Donetsk và Luhansk".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem