Ông John Andrews, đại diện Cục Hàng không Dân sự Philippines mới cho hay, tới thời điểm này, ít nhất 100 người đã thiệt mạng vì siêu bão Hải Yến. Thi thể của các nạn nhân nằm rải rác trên những tuyến phố thuộc Tacloban, thủ phủ tỉnh Leyte.
Trước đó, theo thông tin từ báo giới Philippines tối 8.11, con số tử vong vì siêu bão Hải Yến mới chỉ là 4 người.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2013/images/2013-11-09/1434787386-77bdeath-toll.jpg)
Ngư dân Philippines đưa thuyền lên bờ để tránh bão Hải Yến
Tuy nhiên, theo ông Mathias Eick, một quan chức cấp cao của Ban
Viện trợ Nhân đạo thuộc Ủy ban châu Âu, hiện đang có mặt tại thủ đô Malina,
Philippines nhận định, danh sách tử vong có thể sẽ tăng lên chóng mặt.
“Theo kinh nghiệm của chúng tôi từ những cơn bão tương tự xảy
ra trước đó, vì Philippines có rất nhiều đảo và những cộng đồng biệt lập nên
công tác thống kê gặp khó khăn”, ông Mathias Eick hôm 8.11 cho biết.
“Ban đầu, con số thương vong thường rất thấp, nhưng 24-48
giờ đồng hồ sau, con số sẽ tăng vù vù”.
“Chúng tôi đang nói tới một cơn bão mà 2/3 lãnh thổ Philippines
đang phải trực tiếp hứng chịu. Và với nhiều cộng đồng sống biệt lập trên những
hòn đảo nhỏ hoặc sinh sống ở vùng đồi núi, sẽ mất nhiều thời gian để giới chức,
Hội Chữ Thập Đỏ và những tình nguyện viên thu thập đủ thông tin”.
Trong khi đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn diễn ra cùng
ngày, ông Eduardo Del Rosario – người đứng đầu Ban Phòng chống Thiên tai Quốc
gia Philippines khẳng định, số thương vong do siêu bão Hải Yến gây ra tại quốc
gia này sẽ không tăng quá nhiều.
Cơ sở của niềm tin này chính là sự chuẩn bị chu đáo của
chính phủ và chính quyền các địa phương từ hai ngày trước khi đón bão.
Thu Thảo (Tổng hợp) (Thu Thảo (Tổng hợp))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.