Siêu thị
-
Bất chấp ngày mưa gió và Hà Nội vẫn còn một số ca Covid-19 trong cộng đồng, nhiều trung tâm thương mại, siêu thị ở thủ đô đã tấp nập người mua sắm .
-
Người dân, nhân viên, tiểu thương chợ truyền thống muốn hoạt động mua bán trong chợ, siêu thị tại TP.HCM đều cũng phải có "thẻ xanh Covid", theo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn mới được ban hành.
-
Sau nhiều tháng nỗ lực khống chế dịch Covid-19, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã chuyển từ “vùng đỏ” sang “vùng xanh”, từng bước khôi phục kinh tế, sản xuất, đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường mới.
-
Ông Nguyễn Anh Đức - Tổng Giám đốc Saigon Co.op (TP.HCM) cho biết nông sản không phải là ngành hàng kinh doanh có lời vì đây chỉ là ngành hàng thu hút. Hơn 90% mặt hàng Saigon Co.op đang bán là nông sản.
-
Ông Nguyễn Anh Đức - Tổng Giám đốc Saigon Co.op (TP.HCM) cho biết nông sản không phải là ngành hàng kinh doanh có lời vì đây chỉ là ngành hàng thu hút. Hơn 90% mặt hàng Saigon Co.op đang bán là nông sản.
-
Tại các siêu thị ở TP.HCM, các khâu tổng hợp đơn, chuẩn bị hàng, giao và thanh toán đã nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, thời gian tìm shipper hiện nay vẫn rất lâu, có thể tính đến việc mở rộng đối tượng giao hàng là nhân viên siêu thị.
-
“Siêu thị 0 đồng - Share Mart” vừa chính thức khai trương để đón các vị khách là những người dân có hoàn cảnh khó khăn, lao động, sinh viên bị mắc kẹt trong thành phố Hà Nội.
-
Thông thường, kênh phân phối hiện đại như siêu thị, cửa hàng thực phẩm chỉ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu toàn TP.HCM. Nhưng hai tháng qua, các siêu thị đã "gồng" mình phục vụ bữa ăn cho hơn 9 triệu dân.
-
Ông Trần Minh Hải, thành viên Tổ công tác đặc biệt phía Nam của Bộ NNPTNT (Tổ công tác 970) cho biết, combo nông sản 10kg/túi rất đắt hàng, tuy nhiên hiện nay, việc giao hàng đang rất khó khăn.
-
Theo luật sư, hành vi “quậy" tại siêu thị ở quận 7 của người đàn ông gây xôn xao dư luận trong chiều ngày 29/8 đã vi phạm chỉ thị của UBND TP.HCM về phòng chống dịch Covid-19, và sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Mức phạt cao nhất 3 triệu đồng.