Số ca tay chân miệng tiếp tục tăng, bác sĩ cảnh báo phụ huynh không được lơ là

Bạch Dương Thứ sáu, ngày 14/07/2023 16:24 PM (GMT+7)
Là một trong những bệnh viện tuyến cuối của TP.HCM tiếp nhận điều trị số lượng lớn ca mắc tay chân miệng, BS.CKII Dư Tuấn Quy, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, tình hình bệnh tay chân miệng vẫn tiếp tục gia tăng trong những tuần gần đây.
Bình luận 0
Số ca tay chân miệng tiếp tục tăng, bác sĩ cảnh báo phụ huynh không được lơ là - Ảnh 1.

Trẻ mắc tay chân miệng khám tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: B.D

Tính đến ngày 14/7, khoa Nhiễm - Thần kinh đang có 140 ca tay chân miệng điều trị nội trú, trong đó có 22 ca mức độ nặng. Mỗi ngày có khoảng 50-60 ca xuất viện và cũng nhận số lượng tương đương ca mới nhập viện. Khoa Hồi sức tích cực – chống độc Bệnh viện Nhi đồng 1 hiện có 11 ca tay chân miệng nặng, trong đó 8 bé phải thở máy.

Nhiều bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nặng, chuyển độ đột ngột. Bệnh nhi nhỏ tuổi nhất đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 chỉ mới 6 tháng tuổi, được chẩn đoán mắc tay chân miệng độ 1 tại bệnh viện địa phương sau khi bị sốt 3 ngày. Tuy nhiên, 1 ngày sau, trẻ đã chuyển sang độ 4, suy hô hấp, tím tái, trụy tim mạch và được chuyển viện lên tuyến trên. Tại đây, các bác sĩ đã phải mở nội khí quản, lọc máu liên tục mới có thể giữ được tính mạng cho trẻ.

"Tối hôm qua, TP.HCM mưa lớn, một gia đình ở TP.HCM có con mắc tay chân miệng nhưng do mưa lớn, ngại đưa trẻ đi viện mặc dù bé sốt và giật mình liên tục, bám mẹ không rời. Đến 1h sáng, khi bé bắt đầu có dấu hiệu suy hô hấp, gia đình mới hốt hoảng đưa bé đi cấp cứu. May mắn, bé được cấp cứu kịp thời, mặc dù vẫn phải theo dõi sát vì tay chân miệng biến chứng không lường trước được. Vì vậy, nếu thấy trẻ có dấu hiệu bất thường, cha mẹ phải đưa con nhập viện ngay", bác sĩ Dư Tuấn Quy khuyến cáo.

Tình hình tương tự tại Khoa Nhi C, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, 40/50 giường bệnh đã kín bệnh nhi điều trị tay chân miệng. Hầu hết các bệnh nhi đều mắc tay chân miệng độ 2a.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Quy, phụ huynh ở các tỉnh thành lân cận TP.HCM cũng không nên quá lo lắng đổ dồn về bệnh viện thành phố. Hiện nay, nhân lực y tế tuyến tỉnh, huyện ở các địa phương đều đã trải qua rất nhiều đợt dịch lớn từ năm 2011, 2012, 2018… Nhân viên y tế địa phương cũng được trang bị đầy đủ kiến thức cũng như phác đồ điều trị, thuốc men, cơ sở thiết bị cũng đầy đủ do vậy bệnh viện tuyến huyện, tỉnh hoàn toàn có khả năng điều trị được các ca mắc ở mức độ nhẹ.

Do vậy, khi nghi ngờ trẻ bị tay chân miệng, bác sĩ Dư Tuấn Quy khuyên phụ huynh nên đem trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, chăm sóc và điều trị tại chỗ.

"Đừng vì quá lo lắng, không để ý đến tình trạng của con mà bất chấp đưa lên TP.HCM. Điều này vô tình làm cho tình trạng của trẻ dễ chuyển nặng trong quá trình di chuyển", bác sĩ Dư Tuấn Quy nói.

Trẻ đến khám tay chân miệng tại Bệnh viện Nhi đồng 1 ngày 14/7. Clip: B.D

Sở Y tế TP.HCM đã xây dựng kịch bản ứng phó dịch tay chân miệng bao gồm 3 cấp độ, thực hiện phân tầng điều trị với tầng cuối là các bệnh viện chuyên khoa Nhi và bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Bên cạnh đó, thành phố cũng thành lập Tổ chuyên gia điều trị bệnh tay chân miệng nhằm tăng cường công tác hội chẩn các ca nặng cần chuyển tuyến hoặc ca khó với các đơn vị (trong thành phố và các tỉnh, thành phố phía Nam) đảm bảo công tác chuyển viện an toàn.

Sở Y tế phân công các bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhi đồng Thành phố và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tiếp tục hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, chỉ đạo tuyến cho các bệnh viện thuộc tỉnh, thành phố phía Nam về công tác điều trị bệnh tay chân miệng để điều trị kịp thời và hạn chế thấp nhất tình trạng tử vong.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố tăng cường giám sát về công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng. Theo Sở Y tế, hầu hết các trạm y tế đã triển khai đầy đủ các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng tại địa phương. Tuy nhiên, một số nơi vẫn còn sai sót trong việc xác minh ca bệnh, một số trường học báo cáo không kịp thời ổ dịch tại trường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem